Pháp luật

Cán bộ công an Trại giam tử vong do súng AK bắn vào đầu

Vào hồi 18h ngày 27/2, nạn nhân Đinh Quốc Hùng (24 tuổi, ngụ tại tổ dân phố 4B, thị trấn Đắk Hà, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum) bị tử vong do trúng đạn AK cự ly khoảng 10m

Nạn nhân Đinh Quốc Hùng được gia đình đem về mai táng tại nhà riêng.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 18h ngày 27/2, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đã tiếp nhận nạn nhân mang tên Đinh Quốc Hùng (24 tuổi, ngụ tại tổ dân phố 4B, thị trấn Đắk Hà, huyện Đắk Hà). Anh Đinh Quốc Hùng nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, mạch huyết áp khó đo, trên vùng thái dương bên trái xuất hiện 1 vết thương rộng khoảng chừng (2cm) chảy máu ít.

Ngoài ra, vùng thái dương bên phải cũng xuất hiện 1 vết thương đo được (3cm), tình trạng máu chảy nhiều. Theo các bác sĩ ca trực, vết thương trên đi xuyên qua đầu nạn nhân và xác định đây là đầu đạn súng AK gây ra.

Chụp CT tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh có kết quả: Xuất huyết khoang dưới nhện, xuất huyết liềm đại não. Dập não trán 2 bên, vỡ sọ thái dương phải, vỡ sọ thái dương trái, nhiều mạch kim khí thùy trán phải. Đến 3h sáng cùng ngày, nạn nhân Đinh Quốc Hùng tử vong và được người nhà đem về mai táng.

Được biết, nạn nhân Đinh Quốc Hùng đang công tác tại Trại tạm giam Công an tỉnh Kon Tum và đây cũng là nơi xảy ra vụ việc.

Hiện các cơ quan chưc năng đang tiến hành điều tra làm rõ.

Tác giả: Tiến Nhuệ

Nguồn tin: Báo Nhà báo & Công luận

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP