Cẩm Xuyên

Cẩm Xuyên cất bốc, an táng 7 hài cốt liệt sỹ hy sinh trên tuyến đường 21 và 22

Nhận được thông tin của bà con nhân dân các xã Cẩm Mỹ, Cẩm Thạch về việc phát hiện một số phần mộ liệt sỹ nằm trên tuyến đường chiến lược 21 và 22, BCH quân sự huyện Cẩm Xuyên đã tổ chức khảo sát, phát hiện 7 ngôi mộ liệt sỹ…

Huyện Cẩm Xuyên đã tổ chức cất bốc 7 ngôi mộ liệt sỹ tại 2 địa điểm là km19 đường 21 thuộc địa phận xã Cẩm Thạch và km19+500 đường 22 thuộc xã cẩm Mỹ về nghĩa trang liệt sỹ của huyện.


Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đường 21 và 22 là hai tuyến đường chiến lược.

Cẩm Xuyên cất bốc, an táng 7 hài cốt liệt sỹ hy sinh trên tuyến đường 21 và 22

cất bốc hài cốt

Mỗi ngôi mộ được phát hiện, dẫu không còn nguyên vẹn, dẫu chẳng có tên tuổi hay địa chỉ ở đâu, nhưng ai cũng mừng đến rơi nước mắt, bởi đó chính là hồn cốt, là xương máu của cha anh đã hy sinh cho đất nước để kết trái tự do, nở hoa độc lập, cho hòa bình, hạnh phúc hôm nay.


Được biết, trong những năm qua, huyện Cẩm Xuyên đã tiến hành cất bốc, di dời 104 hài cốt liệt sỹ ở đường 21, 22 và sân bay dã chiến Libi về nghĩa trang liệt sỹ huyện, đáp ứng nguyện vọng tha thiết của thân nhân các liệt sỹ, đồng thời tô thắm thêm cho truyền thống uống nước nhớ nguồn, tri ân các anh hùng liệt sỹ của dân tộc ta.


Hồng Phượng – Minh Sơn – Ngọc Long

Báo Hà Tĩnh

  Từ khóa: Hy sinh , hài cốt , an táng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP