Trong nước

Bộ Tư pháp bổ nhiệm nhiều nhân sự mới

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long vừa trao quyết định điều động và bổ nhiệm lãnh đạo cấp Vụ cho 6 cán bộ.

Theo đó, đồng chí Trần Văn Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự - hành chính được điều động đến nhận công tác tại Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS), đồng thời được bổ nhiệm giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ nghiệp vụ II – Tổng cục THADS;

Đồng chí Phan Huy Hiếu, Phó Vụ trưởng Vụ nghiệp vụ I, Tổng Cục THADS được điều động đến công tác tại Văn phòng Tổng cục THADS, đồng thời được bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng Tổng cục THADS;

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Trưởng phòng Phòng quản lý, xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật được bổ nhiệm giữ chức Phó cục trưởng Cục Quản lý, xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật;

Đồng chí Vũ Thị Hoàng Hà, Trưởng phòng Phòng chính sách và quản lý nghiệp vụ trợ giúp pháp lý kiêm Giám đốc Trung tâm thông tin dữ liệu trợ giúp pháp lý, Cục Trợ giúp pháp lý được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý;

Đồng chí Lê Thái Phương, Trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước trong hoạt động tố tụng, Cục Bồi thường nhà nước được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Bồi thường nhà nước;

Đồng chí Đỗ Xuân Quý, Thư ký Bộ trưởng, Phó trưởng Ban thư ký Văn phòng Bộ Tư pháp được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Bộ, đồng thời giao cho đồng chí Đỗ Xuân Quý làm Trưởng ban Thư ký Văn phòng Bộ Tư pháp, Thư ký Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Thay mặt Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tư pháp chúc mừng các đồng chí được điều động, bổ nhiệm lần này, Bộ trưởng Lê Thành Long mong rằng, trên cương vị mới các đồng chí sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa cùng với tập thể đơn vị đoàn kết, nhất trí, hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP