Nhà đẹp

Bỏ quên nắng nóng sau lưng với ngôi nhà bằng gạch nung

Bỏ qua những chất liệu như bê tông, cốt thép hay kính, gạch nung như một “tấm áo giáp” giúp ngôi nhà luôn mát mẻ và ấm cúng.

Nhìn bên ngoài ngôi nhà có hình chữ L có cạnh ngắn đặt theo trục Đông Tây, cạnh dài đặt theo hướng Nam Bắc. Cách bố trí này giúp các căn phòng chính mát mẻ, tránh ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp từ hướng Tây.

Hình dáng đặc biệt như trên cũng giúp ngôi nhà có đến 7 khoảng sân trong, làm khoảng “thở.”

Sân ở vườn sau làm nơi nghỉ ngơi và vui đùa cho những đứa trẻ.

Cầu thang dẫn lên sân thượng đặt cạnh khu vườn.

Với một cách tiếp cận rất riêng đó là kết hợp gạch, thép tạo nên sự kết nối cho ngôi nhà đồng thời giúp thoát nhiệt nhanh khi tắt nắng.

Nhờ có lớp “áo” bằng gạch bao quanh bên ngoài mà phòng khách không cần sử dụng tường ngăn vẫn luôn mát mẻ và dễ chịu.

Sàn bê tông mang đến cảm giác gần gũi.

Ghế sofa đặt cạnh hành lang tạo ra một không gian yên tĩnh, riêng tư để chủ nhân có thể nhìn ngắm khu vườn bên ngoài.

Trần mái vòm đảm bảo quá trình thông gió nhưng vẫn giúp ngôi nhà che mưa, che nắng

Bàn ăn đặt ngay dưới khoảng thông tầng tạo sự rộng rãi, thông thoáng.

Nếu như tầng 1 là nơi sắp xếp những không gian sinh hoạt chung và tiếp khách, thì tầng 2 chủ yếu phục vụ nhu cầu cá nhân của từng thành viên với phòng ngủ và phòng làm việc.

Phòng ngủ đơn giản nhưng mát mẻ nhờ bức tường gạch và khoảng sân vườn bên ngoài.

Tác giả: CTV Ngọc Thúy

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP