Nhân ái

Bố mẹ đột ngột qua đời, hai con thơ sống trong cùng quẫn

Cháu Nguyễn Cao Kỳ Duyên (SN 2015) và cháu Nguyễn Diễm Quỳnh (SN 2016) trú tại thôn Thuyền, xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang rơi vào cảnh bơ vơ khi bố mẹ đẻ của hai cháu đều qua đời.

Hai cháu bé Nguyễn Cao Kỳ Duyên và cháu Nguyễn Diễm Quỳnh (ở TP.Bắc Giang) giờ không còn cả cha lẫn mẹ. Ảnh: GĐCC

Chị Nguyễn Kiều Oanh và chồng là anh Nguyễn Văn Hiền kết hôn năm 2013. Khi cháu Nguyễn Diễm Quỳnh mới chỉ 9 tháng tuổi, chị Oanh phát hiện bị ung thư hạch, ung thư trung thất, được chuyển lên Bệnh viện K Tân Triều Hà Nội để chữa trị. Trước khi phát hiện bệnh, chị Oanh với nghề nghiệp chính là nhân viên tiếp thị bán hàng, một tháng thu nhập trung bình vài triệu đồng. Còn anh Hiền làm công nhân hàn điện, thu nhập khoảng 7-8 triệu đồng/tháng. Cuộc sống cả gia đình cũng không đến nỗi quá khó khăn.

Cho đến khi chị Oanh mắc bệnh, anh Hiền phải nghỉ việc đưa vợ thăm khám. Những ngày tháng đưa vợ đi chữa trị, bao nhiêu chi phí từ ăn uống sinh hoạt đến tiền chữa bệnh cho vợ, anh Hiền phải mang sổ đỏ gia đình đi để vay nợ. Được biết, số nợ hiện tại đã lên đến 700 triệu đồng trong khi mới chỉ trả được 100 triệu đồng.

Ròng rã gần 5 năm trời mắc bệnh, kinh tế kiệt quệ, cách đây 2 tháng, chị Oanh “ra đi” bỏ lại chồng và hai con thơ dại. Cảnh ngộ càng éo le hơn khi ngày 22.12.2020, anh Hiền không may gặp tai nạn giao thông, tử vong tại chỗ.

Ông Nguyễn Khắc Nhuận - Trưởng thôn Thuyền - cho biết, gia đình anh Hiền rơi vào cảnh cùng quẫn từ khi chị Oanh mắc bệnh. Giờ đây, hai đứa trẻ mồ côi dựa vào hai ông bà nội đã già nên rất cần sự giúp đỡ.

Mọi sự giúp đỡ cho hoàn cảnh của hai cháu Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Nguyễn Diễm Quỳnh xin gửi về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK: 12410001122556. Hoặc liên hệ trực tiếp bà Nguyễn Thị Luyến (bà nội 2 cháu). SĐT: 0966 976 809. Hoặc chuyển khoản: 0351000083661 - Ngân hàng Vietcombank chi nhánh TP.Bắc Giang, chủ tài khoản: Nguyễn Thị Luyến.

Tác giả: LƯƠNG HẠNH

Nguồn tin: Báo Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP