Trong nước

Bình Định có Tân Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng ngày 21/11, tại TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, HĐND tỉnh Bình Định khóa XI đã tổ chức kỳ họp thứ 9 (kỳ họp bất thường) để bầu bổ sung chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 và thông qua một số báo cáo, tờ trình.

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Thiện – Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Thanh Tùng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và 57/59 đại biểu HĐND tỉnh.

Ông Nguyễn Thanh Tùng – Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định chủ trì kỳ họp; trong phát biểu khai mạc đã nêu rõ tầm quan trọng của kỳ họp thứ 9; nhất là tại kỳ họp lần nầy các đại biểu HĐND tỉnh sẽ bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh.

Bằng hình thức bỏ phiếu kín, với 56/57 phiếu, đồng chí Hồ Quốc Dũng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh được bầu chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 thay ông Lê Hữu Lộc nghỉ hưu theo quy định.

Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hữu Lộc tặng hoa chúc mừng Tân Chủ tịch Hồ Quốc Dũng

Ông Hồ Quốc Dũng sinh năm 1966, quê ở xã Cát Tài, huyện Phù Cát; vào Đảng chính thức ngày 11/7/1995. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật, trình độ chính trị: Cao cấp. Nguyên là Đại biểu Quốc hội  khóa XII thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định. Trước khi được bổ nhiệm vào chức danh Chủ tịch UBND tỉnh, ông từng trải qua các chức vụ như Phó Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Cát, Phó Chánh văn phòng Tỉnh ủy, Chánh văn phòng Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định. Năm 2009, ông được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định. Năm 2011, đảm nhận chức danh Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh. Ngày 14/11/2014, ông được bầu làm làm Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Với 48/57 phiếu, đồng chí Phan Cao Thắng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Quy Nhơn, được bầu chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016. Ông Phan Cao Thắng sinh năm 1960, quê ở xã Hoài Hảo, huyện Hoài Nhơn; vào Đảng chính thức ngày 16/12/1989. Trình độ Kỹ sư xây dựng (chuyên môn) và cao cấp lý luận chính trị. Ông từng đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Giao thông và Vận tải Bình Định.

Với 55/57 phiếu, đồng chí Trần Thanh Sơn – Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được bầu chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016. Ông sinh năm 1961, quê ở phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn; vào Đảng chính thức ngày 24/1/1984. Trình độ Cao cấp quân sự, Cử nhân kinh tế và cao cấp lý luận chính trị.

Cũng tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh đã bãi nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Lê Hữu Lộc để nghỉ hưu theo quy định. Sau khi đã tập trung thảo luận và xem xét thông qua các báo cáo, tờ trình thì Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Tùng đã phát biểu bế mạc Kỳ họp và HĐND tỉnh đã quyết nghị thông qua 8 Nghị quyết gồm: Nghị quyết về việc phân bổ sử dụng nguồn thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết về biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2015; Nghị quyết về Đề án thành lập thị xã Hoài Nhơn và các phường thuộc thị xã Hoài Nhơn và 5 nghị quyết về xác nhận kết quả miễn nhiệm, bầu bổ sung đối với các chức danh lãnh đạo UBND tỉnh.

Thay mặt các đồng chí được HĐND tín nhiệm bầu vào các chức danh lãnh đạo tỉnh nhà; trong phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Hồ Quốc Dũng đã cảm ơn sự tín nhiệm của các vị Đại biểu HĐND tỉnh, cảm ơn sâu sắc đến các vị lão thành cách mạng, các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ và hứa trên cương vị mới sẽ đem hết khả năng và tâm huyết của mình để phát huy truyền thống đoàn kết; kế thừa và phát huy những thành quả đã đạt được, sử dụng sức mạnh tổng hợp, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh để phát triển kinh tế – xã hội trong thời gian tới. Đồng thời, tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước nhằm thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh.

Trà Nguyên

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP