Trong nước

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm và làm việc tại Hà Tĩnh

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Thành Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn cùng các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy tiếp, làm việc với đoàn.

Với tình cảm và tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội” trong 2 ngày 29 – 30/11, Đoàn cán bộ lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị dẫn đầu cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành, tổng công ty đã có chuyến thăm và làm việc tại Hà Tĩnh.
Hà Tĩnh năng động, sáng tạo trong phát triển kinh tế, thu hút đầu tư

Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đề nghị chính quyền, các sở, ngành, doanh nghiệp của 2 địa phương có thể hợp tác đầu tư, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị…

Trong không khí thân tình, cởi mở và quan hệ hữu nghị, lãnh đạo 2 địa phương đã thông báo tóm tắt tình hình KT-XH, tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương, đồng thời trao đổi kinh nghiệm công tác và hợp tác cùng phát triển trong thời gian qua.

Tại buổi làm việc Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự cũng làm rõ thêm về tình hình KT-XH, QPAN của tỉnh thời gian qua cũng như công tác hỗ trợ an sinh xã hội và hợp tác đầu tư giữa Hà Nội và Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh năng động, sáng tạo trong phát triển kinh tế, thu hút đầu tư

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự: Những năm qua kinh tế Hà Tĩnh tăng trưởng nhanh, thu ngân sách năm 2013 đã hoàn thành chỉ tiêu đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ 17 đề ra với 5.500 tỷ đồng, phấn đấu năm 2014 đạt 12.000 tỷ đồng, tăng gần 10 lần số thu năm 2010

Những năm qua, thành phố Hà Nội và các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp đã hỗ trợ cho nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khắc phục hậu quả lũ lụt, an sinh xã hội hàng chục tỷ đồng. Các doanh nghiệp Hà Nội đã đầu tư vào Hà Tĩnh 39 dự án với tổng mức đầu tư gần 28.000 tỷ đồng. Hầu hết các dự án đã hoàn thành, đi vào hoạt động có hiệu quả.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cũng cho rằng, Hà Tĩnh có nhiều tiềm năng lợi thế để các doanh nghiệp Hà Nội vào cùng hợp tác, đầu tư trên tất cả các lĩnh vực TM-DL- DV, công nghiệp phụ trợ, sản xuất nông nghiệp sạch… góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của 2 địa phương cũng như cả nước.

Hà Tĩnh năng động, sáng tạo trong phát triển kinh tế, thu hút đầu tư
Hà Tĩnh năng động, sáng tạo trong phát triển kinh tế, thu hút đầu tư

Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị tham quan khu chăn nuôi lợn công nghệ cao tại Công ty CP chăn nôi Mitraco và Dự án sản xuất rau, củ, quả công nghệ cao trên cát của Tổng Công ty Khoáng sản – Thương mại Hà Tĩnh

Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị cảm ơn tình cảm nồng hậu, thân thiết mà Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh dành cho Thủ đô Hà Nội cũng như đoàn công tác, đồng thời chúc mừng, chia sẻ về những thành tựu nổi bật của của Hà Tĩnh trong những năm qua.

“Qua tham quan tìm hiểu các công trình, dự án, khu TĐC ở KKT Vũng Áng, một số mô hình sản xuất và các số liệu báo cáo cho thấy, Hà Tĩnh đã, đang có cách làm năng động, sáng tạo và quyết liệt trong GPMB, di dời tái định cư và các chính sách thu hút đầu tư. Với cách làm này, cùng với nhiều tiềm năng, lợi thế, tin tưởng Hà Tĩnh sẽ ngày càng phát triển mạnh hơn nữa, trở thành khu kinh tế năng động trong khu vực” – Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị nói.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng, sự gắn kết tự nhiên về chính trị, kinh tế, xã hội giữa hai địa phương rất đặc biệt. Hà Nội có thể hỗ trợ Hà Tĩnh phát triển đầu tư, ngược lại các nguồn lực và sự đóng góp của con em Hà Tĩnh cũng trực tiếp góp phần vào tăng trưởng của Thủ đô.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đề nghị chính quyền, các sở, ngành, doanh nghiệp của 2 địa phương có thể hợp tác đầu tư, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực văn hoá, thể thao, TMDL, xây dựng, bảo đảm an sinh xã hội; chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị…

Hà Tĩnh năng động, sáng tạo trong phát triển kinh tế, thu hút đầu tư

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tặng tranh lưu niệm cho lãnh đạo Hà Tĩnh

Hà Tĩnh năng động, sáng tạo trong phát triển kinh tế, thu hút đầu tư

Thành phố Hà Nội trao tặng tỉnh Hà Tĩnh 2 tỷ đồng phục vụ mục tiêu an sinh xã hội

Thay mặt lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo giúp đỡ to lớn của thành phố Hà Nội và cá nhân đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đối với nhân dân Hà Tĩnh. Những vấn đề qua trao đổi, làm việc trong chuyến công tác này sẽ được lãnh đạo 2 địa phương giao cho các sở, ban ngành và các đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục nghiên cứu, tham mưu, phối hợp để thực hiện có hiệu quả cao nhất. Trước mắt, sẽ phối hợp tổ chức kỷ niệm 250 năm ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du, tuyên truyền về tiềm năng, lợi thế, cơ hội đầu tư của KKT Vũng Áng, kêu gọi doanh nghiệp tham gia đầu tư trên các lĩnh vực có nhu cầu và tiềm năng vào địa bàn mỗi địa phương…

Hà Tĩnh năng động, sáng tạo trong phát triển kinh tế, thu hút đầu tư
Hà Tĩnh năng động, sáng tạo trong phát triển kinh tế, thu hút đầu tư
Hà Tĩnh năng động, sáng tạo trong phát triển kinh tế, thu hút đầu tư

Trước đó, đoàn công tác Thành ủy, HĐN, UBND thành phố Hà Nội đã đi dâng hoa, thắp hương tại Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc

Thanh Hoài/ Baohatinh.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP