Tin Liên Quan

Bi kịch của nữ điều dưỡng mê xài hàng hiệu

Sáng 2-7, thượng tá Nguyễn Công Danh – Phó trưởng CAQ Hải Châu, Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa khởi tố Nguyễn Thị Tâm Tình (SN 1988, quê Hà Tĩnh, tạm trú P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, Đà Nẵng) về hành vi trộm cắp tài sản. Do Tình đang nuôi con nhỏ nên cho tại ngoại.

Đối tượng Tình

Trước đó, khoảng 4 giờ ngày 21-6, người dân tập thể dục phát hiện một phụ nữ bịt khẩu trang, đi xe Air Blade nhưng dán băng keo biển số ở trong shop Miu Miu ở ngã tư Phan Châu Trinh- Phạm Hồng Thái nhưng lại không bật điện trong shop nên sinh nghi. Sau khi nhận tin báo, CAP Hải Châu 1 (Q.Hải Châu) lập tức có mặt, tạm giữ người phụ nữ và mấy bao đồ hàng hiệu để điều tra làm rõ.

Người phụ nữ “bí ẩn” tên Nguyễn Thị Tâm Tình, là điều dưỡng viên Khoa y học cổ truyền – Bệnh viện C- Đà Nẵng (từ tháng 9-2012). Tình khai, hiện đang con nhỏ, nhưng mê đồ hiệu. Qua nhiều lần “thị sát”, thấy shop M.M (đường Phan Châu Trinh) chuyên bán đồ hiệu nên lân la làm quen. Lúc đầu cũng nhịn ăn nhịn mặc mua 1-2 sản phẩm, sau đó thành thân. Ngày 18-5, Tình ghé shop chơi, lấy một ít món đồ (trị giá khoảng 30 triệu đồng) mà nhân viên không hề hay biết. Ăn quen bén mùi, vài hôm sau, Tình lại ghé shop. Nhân lúc nhân viên chủ quan, Tình thấy chùm chìa khóa của tiệm liền trộm đem đi làm một bộ khác, sau đó quay trở lại trả khóa như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Công an và nhân viên shop M.M. kiểm tra số hàng bị mất cắp

Khoảng 4 giờ sáng 21-4, Tình ngang nhiên mở khóa vào shop Miu Miu trộm hàng hiệu trị giá khoảng 240 triệu đồng thì bị phát hiện. Tình khai khi chôm đồ về dùng để làm đẹp cho bản thân và bán lại cho bạn bè nếu có nhu cầu.

Vụ việc đã được CAP Hải Châu 1 chuyển lên CAQ Hải Châu điều tra theo thẩm quyền. Tình đã bị lãnh đạo Bệnh viên C- Đà Nẵng đình chỉ công tác theo quy định của Luật Lao động. Hiện CQĐT đang điều tra mở rộng vụ án.

Tang vật vụ án

Với tang vật trên, Tình hết đường chối cãi

Xuân Hoài

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP