Xã hội

3 căn nhà bị sông “nuốt chửng” lúc nửa đêm

Từ vết nứt khoảng 3cm trên đường, chỉ vài ngày sau, khu vực bờ sông đã xảy ra sạt lở nghiêm trọng, khiến 3 ngôi nhà bị "chui tọt" xuống lòng sông.

Một vụ sạt lở đất đã nhấn chìm 3 căn nhà xuống lòng sông vừa xảy ra tại ấp Lạch Vàm, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Thông tin ban đầu, mấy ngày trước, gia đình ông Trần Văn Bền (ngụ ấp Lạch Vàm, xã Đất Mũi) phát hiện có vết nứt khoảng 3 cm, dài 20 m của một đoạn lộ bê tông và khu vực đất xung quanh nhà.

Ông Bền đã trình báo đến chính quyền địa phương. UBND xã Đất Mũi đã cử cán bộ đến khảo sát, vận động người dân di chuyển đồ đạc, không nên ở trong nhà để đảm bảo an toàn.

Đến khoảng 22h ngày 12/6, đoạn nứt trên bất ngờ bị sạt lở xuống sông, cuốn theo 3 căn nhà dân. 3 hộ dân bị thiệt hại gồm nhà ông Trần Văn Bền, ông Nguyễn Thanh Hùng và ông Lê Phú Xuyên; hộ bà Nguyễn Thị Hiên bị thiệt hại một phần căn nhà.

Rất may, vụ sạt lở nói trên không gây thiệt hại về người. Qua thống kê ban đầu, ước thiệt hại tài sản là hơn một tỷ đồng.

Sạt lở làm hư hại nhà ở Đất Mũi Cà Mau. (Ảnh: Chí Hiếu)

Sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo UBND huyện Ngọc Hiển và UBND xã Đất Mũi đã đến hiện trường, cử lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn và khắc phục hậu quả.

Trước mắt, UBND huyện Ngọc Hiển hỗ trợ 5 triệu đồng/hộ có nhà bị thiệt hại hoàn toàn và 2 triệu đồng/hộ bị ảnh hưởng, góp phần ổn định cuộc sống.

Theo chính quyền địa phương, khu vực sạt lở còn gây hư hại khoảng 30m lộ bê tông nên hiện có nguy cơ tiếp tục sạt lở trong thời gian tới. Địa phương đã tuyên truyền, hỗ trợ người dân di chuyển tài sản nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại xảy ra.

Thông tin từ Văn phòng Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau, từ đầu năm 2018 đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra trên 20 vụ sạt lở bờ sông, với tổng chiều dài hơn 600 m; hư hại hơn 35 căn nhà; ước tổng thiệt hại tài sản trên 1,3 tỷ đồng.

Qua thống kê, tại huyện Đầm Dơi xảy ra 10 vụ sạt lở đất với chiều dài hơn 300 m, làm thiệt hại 7 căn nhà, ước thiệt hại tài sản hơn 600 triệu đồng; huyện Năm Căn xảy ra 13 vụ sạt lở đất với chiều dài gần 300 m, làm thiệt hại 30 căn nhà, ước thiệt hại 700 triệu đồng.

Tác giả: H.H

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP