Pháp luật

Xô xát khi tính tiền hát karaoke, 3 người thương vong

Khi tính tiền, nhóm thanh niên đến hát đã xảy ra mâu thuẫn, xô xát với nhóm nhân viên quán karaoke khiến 1 người tử vong tại chỗ, 2 người bị thương

Nguồn tin của Báo Người Lao Động cho biết rạng sáng 21-10, tại khu vực đối diện khách sạn sinh viên trên phố Kênh Dương, quận Lê Chân, TP Hải Phòng đã xảy ra một vụ trọng án khiến 3 người thương vong.

Lượng lượng công an điều tra vụ trọng án.


Nguồn tin cho hay vào khoảng 3 giờ 40 phút ngày 21-10, lực lượng chức năng nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại khu vực đối diện với khách sạn sinh viên trên phố Kênh Dương, quận Lê Chân, TP Hải Phòng có một nam giới nằm chết gục trên vũng máu, nghi bị sát hại.

Ngay sau đó, Công an quận Lê Chân cùng các lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, tiến hành điều tra, làm rõ.

Quá trình xác minh, lực lượng công an xác định nạn nhân là Hoàng Ngọc T. (SN 1995, đăng ký hộ khẩu thường trú tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An; hiện trú tại xã Quốc Tuấn, huyện An Dương, TP Hải Phòng).

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường.


Theo nguồn tin riêng của Báo Người Lao Động, vào tối 20-10, nhóm thanh niên gồm Hoàng Ngọc T., Bùi Anh T. (SN 1994, trú tại phường Đổng Quốc Bình, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng), Đào Tuấn A. (SN 2007, trú tại xã Tiền Phong, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng), Nguyễn Đức T. (SN 1994, quê quán ở xã Hương Thủy, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh; hiện ở phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) và Nguyễn Văn T. (SN 1998, quê xã Hương Nộn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ; hiện trú tại chợ Đông Khê, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) đã uống rượu trên phố Văn Cao. Đến 24 giờ, nhóm người trên di chuyển đến hát tại quán karaoke ở địa chỉ 105 Kênh Dương, quận Lê Chân.

Sau đó, Bùi Anh T. về trước. Nhóm người trên ở lại hát đến khoảng 3 giờ 30 phút ngày 21-10 thì tính tiền ra về và đã xảy ra mâu thuẫn với nhân viên quán gồm: Lê Văn Khánh (SN 1990, trú tạị đường Trung Lực, phường Đằng Lâm, quận Hải An, Hải Phòng) và Trần Viết Trung (SN 1988, trú quán ở Tổ 30 cụm 5, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng).

Nạn nhân được phát hiện tử vong trên vũng máu.


Trong quá trình xảy ra mâu thuẫn xô xát, Khánh đã dùng dao đuổi đánh nhóm người đến hát.

Hậu quả, Hoàng Ngọc T. tử vong, Nguyễn Đức T. và Nguyễn Văn T. bị thương, đã được đưa đi cấp cứu.

Tác giả: Tr.Đức

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP