Thể thao

Xác định 13 đội bóng chắc chắn bị loại ở giải châu Á

Vòng loại U23 Châu Á 2022 đang đi dần về những trận cuối, những đội bóng sớm phải dừng bước ở đã dần được lộ diện.

Loạt trận bảng E đã khép lại với việc U23 UAE và U23 Ấn Độ chia nhau hai vị trí dẫn đầu, như vậy, hai đội còn lại ở bảng E là U23 Kyrgyzstan và U23 Oman đã chính thức bị loại. Ở bảng G, U23 Indonesia cũng đã dừng bước sau thất bại trước U23 Australia với tổng tỉ số 4-2 sau 2 lượt trận.

Ngôi nhất bảng K thuộc về ĐT Nhật Bản, đại diện phải dừng bước ở bảng đấu này là U23 Hongkong. Ngoài ra, vẫn có không ít đội bóng đã hết cơ hội đi tiếp dù vòng bảng chưa khép lại, đó là những cái tên chắc chắn nằm ngoài hai vị trí dẫn đầu bất chấp kết quả ở lượt đấu cuối cùng.

U23 Kyrgyzstan dừng bước ở Vòng loại U23 châu Á 2022 (Ảnh: VFF)


U23 Yemen và U23 Sri Lanka (bảng A) đều hết cơ hội đi tiếp. Câu chuyện tương tự cũng diễn ra ở bảng B với 2 đội U23 Nepal và U23 Lebanon.

Bảng C và bảng H đã xác định được 3 cái tên bị loại là U23 Maldives, U23 Philippines và U23 Timor Leste. U23 Đài Loan (bảng I) và U23 Lào (bảng J) cũng hết cơ hội lọt vào VCK U23 châu Á 2022.

Như vậy, có 13 đội bóng đã chính thức dừng bước tại vòng loại U23 Châu Á 2022, bao gồm: U23 Lào, U23 Maldives, U23 Philippines, U23 Timor Leste, U23 Đài Loan, U23 Yemen, U23 Sri Lanka, U23 Nepal, U23 Lebanon, U23 Hongkong, U23 Kyrgyzstan, U23 Oman và U23 Indonesia.

Trực tiếp bóng đá Vòng loại U23 châu Á hôm nay 31/10

Tác giả: Thùy Linh

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

  Từ khóa: U23 Châu Á 2022 , U23 , bị loại

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP