Thế giới

Vụ nữ tiếp viên hàng không chết trong khách sạn nghi bị hãm hiếp tập thể: Những hình ảnh cuối cùng trong đêm định mệnh được công bố

Vụ nữ tiếp viên hàng không chết trong khách sạn nghi bị hãm hiếp tập thể: Những hình ảnh cuối cùng trong đêm định mệnh được công bố

Vụ án nữ tiếp viên hàng không Christine Angelica Dacera (23 tuổi) chết trong khách sạn 4 sao sau khi tham gia tiệc giao thừa đêm 31/12 cùng bạn bè và đồng nghiệp hiện đang nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận cả trong và ngoài Philippines.

Được biết, mới nhất, Đơn vị pháp y SOCO (đội khám nghiệm hiện trường tại Philippines) thông báo, kết quả khám nghiệm pháp y cho thấy cô đã bị lạm dụng tình dục. "Có rất nhiều bằng chứng cho thấy hành vi lạm dụng tình dục đã được thực hiện. Dựa trên kết quả điều tra ban đầu, việc lạm dụng là có xảy ra," , trích lời Ilderbrandi Usana, người phát ngôn của Sở Cảnh sát Quốc gia Philippines (PNP) báo cáo.

Nạn nhân Christine Angelica Dacera - nữ tiếp viên hàng không kiêm Á hậu 1 cuộc thi Miss Silva Davao năm 2017

11 người được cho là đã tham gia tiệc giao thừa cùng nữ tiếp viên hàng không và có liên quan đến vụ án mạng gây chấn động vừa qua

Ngoài ra, những hình ảnh và ghi âm độc quyền trích xuất từ CCTV của khách sạn tại thành phố Makati cho thấy những khoảnh khắc cuối cùng của Christine trong đêm xảy ra án mạng cũng đã được công bố. Theo đó, cô đã ở cùng nhiều bạn nam của mình - được cho là các nghi phạm có liên quan đến vụ án nghi cưỡng hiếp tập thể và ngộ sát - đến rất khuya.

Trong một ảnh chụp màn hình đêm 31/12/2020, lúc 11h38 tối, có thể thấy Christine đang đi chân trần còn tay cầm giày cao gót của mình cùng một ly rượu, đang trò chuyện cùng hai người đàn ông bên ngoài Phòng 2209. Trong một ảnh chụp màn hình khác vào 3h22 sáng ngày 1/1/2021, Christine được thấy đang nói chuyện với 3 người đàn ông trong khi một người đàn ông khác đang nhìn họ từ cửa một căn phòng khác. Một hình chụp sau đó lại bắt được khoảnh khắc cô nói chuyện vui vẻ với những người này từ cuối hành lang.

23h38 đêm 31/12/2020, tại lối đi khách sạn, Christine đang đi chân trần còn tay cầm giày cao gót của mình và một ly rượu, trò chuyện cùng 2 người bạn bên ngoài phòng 2209

1/1/2021, lúc 3h22 sáng, cô nàng vẫn đang trò chuyện cùng 3 người bạn ở lối đi khách sạn

Khách sạn ở Makati vẫn chưa đưa ra một tuyên bố nào về sự cố xảy ra tại đây.

Vụ án hiện vẫn đang được tích cực điều tra trước khi đưa ra kết luận cuối cùng. Theo đó, 11 nghi phạm ở cùng Christine trong khách sạn hiện sẽ phải đối mặt với tội danh hiếp dâm và ngộ sát - thậm chí là giết người tại văn phòng tố tụng Makati. 3 nghi phạm đã bị bắt giam, trong khi 8 kẻ còn lại vẫn đang bị truy tìm. Cảnh sát vẫn đang chờ đợi kết quả giám định cuối cùng về lượng độc tố có trong người Christine.

Tác giả: P.H

Nguồn tin: doanhnghieptiepthi.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP