Theo giấy phép môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường cấp cho Công ty TNHH MTV Chế biến rác thải sinh hoạt Hoành Sơn (nhà máy chế biến rác thải sinh hoạt Hoàng Sơn- PV) có địa chỉ tại thôn Tấn Sơn, xã Kỳ Tân (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) nêu rõ, nước thải phát sinh từ hoạt động của nhà máy này không được xả ra môi trường dưới mọi hình thức.
![]() |
Toàn cảnh nhà máy chế biến rác thải sinh hoạt Hoành Sơn và Nhà máy chế biến rác thải Công nghiệp Hà Tĩnh. Cả 2 nhà máy này cùng đóng tại thôn Tấn Sơn của xã Kỳ Tân và trực thuộc Công ty TNHH môi trường Phú Hà có địa chỉ tại huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. |
Cụ thể, các nguồn nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu vực văn phòng, khu vực nhà ăn, nhà bếp và khu nhà ở của cán bộ, công nhân viên; nước thải sinh hoạt từ khu vực sản xuất; nước thải phát sinh từ hệ thống xử lý khí thải của lò đốt; nước thải phát sinh từ các xưởng số 1, 2,3,4,5… phải được thu gom về các hố gom, sau đó chuyển giao cho Công ty TNHH MTV Chế biến chất thải công nghiệp Hà Tĩnh (nhà máy chế biến rác thải công nghiệp Hà Tĩnh_PV) để xử lý, không xả thải ra môi trường.
“Thu gom, chuyển giao nước thải phát sinh từ các hoạt động sản xuất của nhà máy cho Công ty TNHH MTV Chế biến chất thải công nghiệp Hà Tĩnh hoặc đơn vị có chức năng phù hợp để xử lý theo quy định, không xả ra môi trường dưới mọi hình thức”, giấy phép môi trường của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cấp nêu rõ.
![]() |
Lượng rác chờ phân loại được tập kết ngoài trời, được che sơ sài bằng bạt, nhiều vị trí bị rách |
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân, hiện nay tại nhiều khu vực nhà xưởng của Nhà máy chế biến rác thải sinh hoạt Hoành Sơn, hàng nghìn tấn rác đang được tập kết giữa trời. Tại khu vực nhà xưởng chờ xử lý, khối lượng rác thải khổng lồ này chỉ được che chắn tạm bợ bằng những tấm bạt, nhiều vị trí đã rách nát. Ở nhiều khu vực tập kết rác, những dòng nước có màu nâu đen chảy lênh láng, lan ra nhiều vị trí xung quanh. Tại một số tuyến mương, nước cũng có màu đen kịt.
![]() |
Nhà xưởng xử lý rác đã phân loại bị xuống cấp, hư hỏng nhiều năm nay không được sửa chữa |
Còn tại khu vực nhà xưởng chứa rác đã phân loại và ủ vi sinh cũng đã bị xuống cấp, hư hỏng tại nhiều vị trí ở phía trên mái cũng như 2 bên. Trường hợp trời mưa, nước mưa dễ dàng chảy ngấm vào lượng rác này.
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
Nước tại các mương có màu đen kịt |
Nhiều người dân lo lắng rằng, với cách che chắn rác sơ sài tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường rất cao, nhất là khi trời mưa.
![]() |
Rác thải được tập kết bên trong nhà máy |
“Họ bỏ rác giữa trời, che chắn bằng bạt sơ sài như thế khi mưa xuống nước sẽ ngấm vào trong rác rồi chảy ra ngoài. Nếu không được xử lý kịp thời thì chắc chắn nước sẽ chảy tràn ra ngoài môi trường gây ô nhiễm”, một người dân xã Kỳ Tân lo lắng nói.
Điều lo lắng ấy của người dân cũng đã xảy ra, khi vào ngày 28/5 vừa qua, sau cơn mưa đầu mùa đã khiến một lượng lớn nước thải có màu đen kịt đã chảy từ nhà máy ra môi trường.
Khi trao đổi với phóng viên, đại diện phía nhà máy xử lý rác biện minh rằng, do sự cố đám cháy xảy ra vào tháng 7/2024 chưa được bên Bảo hiểm giải quyết nên phần mái nhà xưởng chứa rác để đốt chưa được khắc phục, dẫn tới rác đang nằm phơi giữa nắng, giữa mưa và chỉ được che đậy bằng lớp bạt sơ sài.
Trong biên bản được các đơn vị chức năng huyện Kỳ Anh lập vào ngày 29/5/2025 đại diện nhà máy cam kết tiến hành khắc phục sớm phần nhà xưởng bị cháy và đưa toàn bộ rác hiện đang tập kết bên ngoài vào nhà xưởng như trước đây. Tuy nhiên đến ngày 5/6 số rác này dường như vẫn đang án binh bất động.
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Còn tại khu vực nhà xưởng xử lý rác đã được phân loại, ủ vi sinh bị xuống cấp, hư hỏng, phía nhà máy lại cho rằng hạng mục này hư hỏng từ nhiều năm nay nhưng do đang nằm trong chuyên án phá hoại tài sản, công an đang làm việc nên cũng chưa sửa chữa được.
Rõ ràng các biện pháp tập kết, xử lý rác tại nhà máy máy này đang còn nhiều bất cập, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường.
Chính vì lo ngại tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe từ nhà máy xử lý rác này mà nhiều người dân ở xã Kỳ Tân đề nghị các cơ quan chức năng cần vào cuộc mạnh mẽ để kiểm tra, xử lý.
Liên quan đến sự việc dòng nước đen kịt chảy từ nhà máy ra môi trường, Chủ tịch UBND xã Kỳ Tân cũng đã đề nghị Phòng Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh tiến hành kiểm tra việc xảy ra sự cố tại nhà máy.
Tác giả: Xuân Sinh - Nguyễn Tú
Nguồn tin: daibieunhandan.vn