Thể thao

V-League 'dậy sóng' chuyện… VAR

Tại vòng 13 V-League 2024-2025, công tác trọng tài và công nghệ VAR trở thành “điểm nóng” khi tạo nên rất nhiều những tranh cãi.

VAR gặp sự cố hi hữu

Ngay trước trận Đà Nẵng gặp Thể Công Viettel tại vòng 13 V-League, Ban Tổ chức trận đấu thông báo VAR không áp dụng: "Vì sự cố bất ngờ về mặt kỹ thuật, việc sử dụng VAR tạm không thực hiện ở hiệp 1". Tuy nhiên, ở hiệp 2, sự cố VAR không được Ban tổ chức khắc phục.

Công tác trọng tài và VAR trở thành điểm nóng ở V-League. Ảnh: G.P.


Đây là lần đầu tiên VAR gặp lỗi không thể sử dụng ở một trận đấu tại V-League. Được biết, xe VAR gặp sự cố trước giờ bóng lăn nên hai đội thi đấu mà không có VAR. Theo quy định, xe VAR phải có mặt ở sân 5 tiếng trước khi trận đấu diễn ra. Hiện tại, Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) vẫn đang nỗ lực khắc phục sự cố khi trao đổi với FIFA cùng nhà cung cấp VAR.

Trận Đà Nẵng đấu - Thể Công Viettel có ý nghĩa quan trọng với cả hai đội. Đội chủ nhà đang rất khát điểm trong cuộc đua trụ hạng, trong khi đội khách cần chiến thắng để tranh ngôi vô địch. Kết thúc trận đấu, hai đội hòa nhau 1-1, và điều đáng nói là do không có VAR nên đã xảy ra nhiều tranh cãi và cả những quyết định được cho là sai lầm của trọng tài.

Phút 80 của trận đấu, cầu thủ Khuất Văn Khang của Thể Công Viettel phạm lỗi với Emerson nhưng trọng tài chính không thổi phạt. Khi HLV Lê Đức Tuấn phản ứng với trọng tài thứ 4 thì trọng tài Nguyễn Viết Duẩn liền rút thẻ đỏ cho nhà cầm quân này.

Giám đốc kỹ thuật Phan Thanh Hùng khẳng định đồng nghiệp chưa có bất kì lời lẽ xúc phạm nào với trọng tài bàn mà chỉ thắc mắc về tình huống trong sân. Trong đơn kháng cáo gửi lên Ban Tổ chức giải, đội bóng sông Hàn cho rằng thẻ đỏ với HLV Lê Đức Tuấn là quá nặng, không đúng người, đúng tội, nên quyết định làm văn bản kiến nghị Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đa Việt Nam (VFF) giảm án phạt cho HLV Lê Đức Tuấn từ thẻ đỏ trực tiếp xuống thẻ vàng nhằm “đảm bảo tính nghiêm minh của giải đấu và quyền lợi của CLB”.

Nhiều tranh cãi

Trong trận làm khách trên sân Thống Nhất tại vòng 13 V-League, Thanh Hóa bị TP Hồ Chí Minh cầm hòa 2-2, lỡ cơ hội vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Đây là trận đấu mà đội khách rất bức xúc với công tác trọng tài.

"Chúng tôi rất muốn giành 3 điểm. Nhưng trận đấu bị xé nát, thật đáng buồn. Một số tình tiết trên sân đã rõ, không cần nhắc lại, nhưng nó ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả", trợ lý Mai Xuân Hợp của Thanh Hóa bức xúc nói.

Sở dĩ ông Hợp tham dự buổi họp báo sau trận là bởi HLV Popov nhận thẻ đỏ vì phản ứng với trọng tài trong trận đấu. Ngoài ra, Giám đốc kỹ thuật Hoàng Thanh Tùng của Thanh Hóa cũng bị truất quyền chỉ đạo ở cuối hiệp một vì lý do tương tự.

Đó là tình huống HLV Popov nhắc nhở cầu thủ Thanh Long vì pha phạm lỗi của học trò khiến Thanh Hóa bị thẻ phạt. Không rõ tại sao trọng tài Linh lại bước đến và rút thẻ với chiến lược gia người Bulgaria.

Theo Giám đốc điều hành và Trưởng đoàn CLB Thanh Hóa Cao Hoàng Đức, khẳng định không hề có chuyện ông Popov phản ứng thái quá với trọng tài.

Sang đến hiệp 2, trọng tài Lê Vũ Linh mất đến 10 phút để nghe tham vấn từ tổ VAR, nhưng lại không tự xem băng hình để quyết định rằng Mạnh Cường và Huy Toàn việt vị khi ghi bàn gỡ hòa 1-1 hay chưa. Chưa hết, phút 65, Đinh Viết Tú chuyền bóng cho A Mít, tiền vệ này trả ngược để Ribamar đột phá. Ngoại binh Thanh Hóa bị đối phương phạm lỗi rõ ràng nhưng trọng tài lại thổi việt vị A Mít.

Cũng ở vòng 13, ở trận Công an Hà Nội tiếp đón Quảng Nam, sau bàn thắng gỡ hòa 4-4 của Alan (Công an Hà Nội) ở phút bù giờ cuối cùng 90+7, Ban huấn luyện đội Quảng Nam phản ứng quyết liệt khi cho rằng cầu thủ đội chủ nhà phạm lỗi ngay trước khi Quang Hải kiến tạo cho Alan. Trọng tài chính Nguyễn Mạnh Hải tham khảo công nghệ VAR trước khi giữ nguyên quyết định công nhận bàn thắng cho đội chủ nhà.

Sau trận đấu, HLV Văn Sỹ Sơn rất bức xúc, cho rằng cách điều hành như vậy của trọng tài chỉ làm bóng đá Việt Nam đi xuống. "Tôi không nghĩ trận đấu có kết quả hòa như vậy. VAR có thể chứng tỏ rất rõ việc các tình huống có phạm lỗi hay không trên màn hình. Nhưng về sự công tâm của trọng tài thì thực sự là tôi không trân trọng" - HLV Văn Sỹ Sơn bức xúc nói.

Ở một số trận đấu khác, trọng tài và VAR cũng bị các đội bóng phản ứng, khiến vòng 13 V-League trở nên rất “nóng”.

Trưởng Ban trọng tài VFF Đặng Thanh Hạ khẳng định: “Mọi thứ đều ổn. Trận đấu có VAR nên chắc chắn các tình huống này được kiểm tra kỹ. Nhiều khi trên sân chúng ta thấy ghê gớm lắm nhưng quay chậm lại thì không có va chạm gì. Tôi tin là VAR hoàn toàn chính xác”.

Tác giả: Gia Phong

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết

  Từ khóa: VAR , V-League

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP