Pháp luật

Truy tố "Thanh tra viên bộ Giáo dục" rởm lừa đảo tiền tỷ

Chiều 15/11, Viện KSND TP.Hà Nội cho biết vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nhâm Văn Thành về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo điểm a, khoản 4, Điều 139 - BLHS.

Theo cáo trạng truy tố đăng trên báo Công lý, Nhâm Văn Thành (SN 1980, trú tại xã Thụy Việt, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) từng làm bảo vệ của một trung tâm thuộc bộ Giáo dục.

Đến tháng 3/2016, do chơi lô đề nên Thành bị thua mất nhiều, do đó Thành đã nói dối ông L.V.N (trú tại Hà Nội) rằng mình có khả năng xin được việc hoặc nhập học. Tin lời Thành, ông N. đã nhờ đối tượng “lo giúp” cho con mình vào trường học viện Cảnh sát Nhân dân, với giá 450 triệu đồng và Thành đã nhận trước 65 triệu đồng.

Ngoài ra, gia đình ông Đ.T.S. ở xã Đại Hùng, huyện Ứng Hoà, TP.Hà Nội cũng đưa cho Thành 400 triệu đồng và 900 USD để xin cho người thân vào trường công an và đi du lịch nước ngoài.

Đối tượng Nhâm Văn Thành.

Ngoài hai nạn nhân trên, theo tài liệu điều tra của cơ quan công an đăng tải trên Dantri, tại địa bàn huyện Ứng Hoà, TP.Hà Nội còn có 7 bị hại khác cũng bị Thành lừa đảo với thủ đoạn tương tự. Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội đã làm rõ 5 bị hại khác cũng bị Thành lừa đảo, trong số này có bị hại trú ở huyện Sóc Sơn bị lừa 300 triệu đồng để xin vào làm giáo viên tiểu học. Cùng với thủ đoạn tương tự, đối tượng này đã lừa đảo của 12 bị hại, với tổng số tiền lên đến hơn 2,1 tỷ đồng.

Sau khi lấy được tiền của các bị hại, gã Thanh tra viên "rởm" đã không giúp họ như đã hứa mà dùng hết số tiền đó vào mục đích chi tiêu cá nhân và không có khả năng khắc phục hậu quả.

Tờ Công Lý thông tin, đối tượng còn “chém” mình là Trung tá Công an, Thanh tra bộ Giáo dục, Trưởng phòng… để nhằm lấy được sự tin tưởng của mọi người. Khi lừa đảo, Thành còn đưa cho họ các giấy báo nhập học, trúng tuyển… của cơ sở tuyển dụng.

Với một số trường hợp xin vào ngành công an, Thành còn đưa “con mồi” đi khám sức khỏe miễn phí. Tự vẽ cho mình một bản lý lịch sáng quắc đáng tin cậy, Thành đã rêu rao cho mọi người biết về “khả năng” chạy việc, xin học trong ngành công an để chiếm đoạt tiền của nhiều người nhẹ dạ cả tin.

Sau khi thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người tại TP.Hà Nội, Thành bị các bị hại truy tìm nên đã trốn vào TP.Vũng Tàu. Tuy nhiên đối tượng đã bị cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội bắt giữ để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án.

Ngoài ra, còn có 6 người khác là trung gian giới thiệu các bị hại cho Thành. Theo điều tra, những người này chỉ vô ý giúp Thành do quá tin tưởng, hoàn toàn không được hưởng lợi và thậm chí còn là bị hại trong vụ án, nên cơ quan cảnh sát điều tra không xem xét xử lý.

Cơ quan chức năng xác định, trong số các trung gian trên, một người đã đưa 235 triệu đồng cho Nguyễn Thị Xoa (trú tại Hà Nội) để xin cho người quen vào học tại trường Trung học Cảnh sát vũ trang. Tuy nhiên, hiện cơ quan công an vẫn chưa xác định được đối tượng Xoa, nên tách hành vi này để điều tra xử lý sau.

Với tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo phải đối diện với khung hình phạt tù từ 12 đến 20 năm hoặc chung thân. Hiện, bản cáo trạng truy tố đã được Viện KSND TP.Hà Nội chuyển sang Tòa án cùng cấp, chờ ngày xét xử.

Tác giả: Hải Yến (t/h)

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP