Các Sở - Ban - Ngành

Truy tố 7 thanh tra giao thông Cần Thơ nhận tiền “bảo kê”

Công an TP. Cần Thơ vừa chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 7 bị can nguyên là cán bộ, TTGT về hành vi đưa và nhận hối lộ.

Chiều 18/1, Công an TP Cần Thơ đã kết thúc điều tra và chuyển hồ sơ vụ án “Nhận hối lộ” liên quan đến 7 thanh tra giao thông thuộc Sở Giao thông Vận tải Cần Thơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp để đề nghị truy tố 9 bị can trong vụ án về tội “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ”, theo tin tức trên báo TTXVN.

Viết chú thích ảnh ở đây.

Theo đó, 9 bị can trong vụ án bị truy tố gồm: Nhóm 7 bị can nguyên là cán bộ, lãnh đạo thanh tra giao thông thuộc Sở Giao thông Vận tải Cần Thơ bị truy tố tội “Nhận hối lộ” gồm: Nguyễn Trần Lưu (39 tuổi, nguyên Đội trưởng Đội Thanh tra giao thông quận Thốt Nốt); Trần Lập Pháp (30 tuổi, nguyên cán bộ Đội Thanh tra giao thông quận Cái Răng); Hồ Công Thiện (39 tuổi, Đội phó Đội Thanh tra giao thông huyện Phong Điền);

Võ Hoàng Anh (34 tuổi, nguyên Đội trưởng đội Thanh tra giao thông số 3, phụ trách quận Ninh Kiều); Lý Hoàng Minh (31 tuổi, nguyên Đội phó Đội Thanh tra giao thông số 3); Đoàn Vũ Duy (38 tuổi, nguyên Đội trưởng Đội Thanh tra giao thông số 11, phụ trách quận Bình Thủy) và Dương Minh Tâm (36 tuổi, nguyên phó Chánh thanh tra giao thông).

Hai bị can khác bị đề nghị truy tố tội “Đưa hối lộ” gồm: Nguyễn Văn Cần (29 tuổi, sống tại tỉnh Vĩnh Long) và Trần Tường An (38 tuổi, sống tại Cần Thơ).

Theo điều tra, các bị can lợi dụng chức vụ, quyền hạn nhận tiền của 135 tổ chức, cá nhân ngành vận tải từ Đồng Nai đến khắp các tỉnh thành miền Tây. Họ đã nhận tổng cộng gần 4 tỷ đồng để không kiểm tra, không lập biên bản hoặc xử nhẹ lỗi vi phạm của các xe, báo Vnexpress đưa tin.

Nhà chức trách xác định, Đoàn Vũ Duy (Trưởng đội 11, phụ trách quận Bình Thủy) nhận hối lộ gần 2,8 tỷ của 57 nhà xe. Phó chánh thanh tra Dương Minh Tâm nhận hơn 400 triệu đồng. 5 cán bộ còn lại nhận từ 25 đến 540 triệu đồng…

Cần và An có hành vi cấu kết với các cán bộ Thanh tra giao thông rồi móc nối, o ép để các nhà xe chung tiền, sau đó nộp lại cho các cán bộ này. Trong đó, Cần nhận 2,6 tỷ đồng của 50 nhà xe, An thu giúp cho Duy gần 350 triệu đồng.

Do các bị can khai đã nhận hối lộ của nhiều công ty ở hàng loạt tỉnh khác nên Công an TP Cần Thơ chuyển hồ sơ liên quan, đề nghị đồng nghiệp ở các địa phương này tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Hồi giữa tháng 7/2016, Phó đội thanh tra giao thông số 3 Lý Hoàng Minh bị bắt quả tang khi thu tiền bảo kê hàng loạt nhà xe ở quận Ninh Kiều. Tiếp đó Duy, Võ Hoàng Anh (trưởng đội 3) và “cò” Nguyễn Văn Cần bị khởi tố. Hai tháng sau đến lượt nguyên Phó chánh thanh tra Dương Minh Tâm bị bắt.

Đến cuối năm, Nguyễn Trần Lưu (Đội trưởng phụ trách quận Thốt Nốt); Hồ Công Thiện (Đội phó tại huyện Phong Điền); Trần Lập Pháp (cán bộ của đội trên địa bàn quận Cái Răng) cùng “cò” Trần Tường An bị khởi tố.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP