Dòng Sự kiện

Trực tiếp: Ông Trần Xuân Giá vắng mặt trong phiên xử bầu Kiên

Luật sư cho rằng, nếu HĐXX xét thấy không có căn cứ xử vắng mặt bị cáo Trần Xuân Giá thì quyết định trả hồ sơ để tách vụ án hình sự với bị can này đến khi nào đủ điều kiện thì xử.

8h36: HĐXX kiểm tra căn cước các bị cáo. Trong số 9 người bị truy tố đưa ra xét xử, Trần Xuân Giá (75 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT ACB) vắng mặt.

Có 21 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo, trong đó bị cáo Nguyễn Đức Kiên có 4 luật sư bào chữa, bị cáo Lý Xuân Hải và Huỳnh Quang Tuấn đều có 3 luật sư bào chữa.

Hơn chục phút trước giờ xử, vợ bầu Kiên xuất hiện trước cổng tòa.
Hơn chục phút trước giờ xử, bà Đặng Ngọc Lan (vợ bầu Kiên) xuất hiện trước cổng tòa để làm thủ tục vào bên trong. Ảnh: Tuấn Mark.

6 luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự gồm Ngân hàng ACB, Vietinbank, Công ty TNHH Đầu tư và kinh doanh siêu thị Châu Á, Công ty TNHH MTV thương mại đầu tư Liên Á Châu.

82 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đã được triệu tập tới phiên tòa trong đó có “siêu lừa” Huỳnh Thị Huyền Như. Hàng loạt các ngân hàng đã triệu tập tới phiên tòa gồm Ngân hàng Phương Nam, Techcombank, Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long (MHB), Eximbank, HBBank, Ngân hàng Viet Nam Thương tín, KienLong Bank… Ngoài ra, có 3 nguyên đơn dân sự.

Nhập mô tả cho ảnh
Huỳnh Thị Huyền Như xuất hiện tại phiên xử.

8h30: Phiên tòa bắt đầu làm việc. Huỳnh Thị Huyền Như (cựu cán bộ Vietinbank, vừa lĩnh án chung thân) xuất hiện tại phiên xử bầu Kiên với tư cách người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan. Theo cáo trạng, từ việc ủy thác cho nhân viên gửi tiền tiết kiệm dẫn đến bị Như chiếm đoạt số tiền hơn 718 tỷ đồng.

8h20: Nguyễn Đức Kiên được đưa vào phòng xử trong bộ trang phục áo sơ mi trắng, quần âu, đi dép quai hậu đen. Bị cáo 50 tuổi nổi bật giữa hàng ghế các bị cáo mặc áo công nhân xanh.

Nhập mô tả cho ảnh
Sáng 20/5, sau hơn một tháng hoãn, TAND Hà Nội mở lại phiên xét xử sơ thẩm Nguyễn Đức Kiên (cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB) và đồng phạm.

Bầu Kiên: Từ siêu xe Phantom Rồng đến đôi dép tổ ong

Nhìn bầu Kiên trước vành móng ngựa, người nhỏ thó gày gò đi đôi dép tổ ong rẻ tiền, ít ai ngờ người này từng sở hữu một trong những siêu xe Bentley đầu tiên tại Hà Nội.

Theo cáo trạng, Nguyễn Đức Kiên hầu tòa với 4 tội danh là Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cố ý làm trái quy định của Nhà nước, Trốn thuế, Kinh doanh trái phép.

Những bị cáo còn lại nguyên là lãnh đạo của ngân hàng ACB bị truy tố các tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước và Lừa đảo chiếm đoat tài sản.

Người giữ quyền điều hành tại phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Hữu Chính, Phó Chánh án TAND Hà Nội. Dự kiến, phiên xử kéo dài đến ngày 6/6.

6h30 ngày 20/5, xe áp tải chở các bị cáo đến tòa. Ảnh: Tuấn Mark.
6h30 ngày 20/5, xe áp tải chở các bị cáo đến tòa. Ảnh: Tuấn Mark.

Trước đó, phiên tòa mở vào ngày 16/4 đã phải tạm hoãn vì vắng mặt bị cáo Trần Xuân Giá (75 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT ACB) do sức khỏe yếu. Theo đó, bị cáo 75 tuổi ở Thừa Thiên – Huế bị phì đại tiền liệt tuyến chờ mổ, có giấy xác nhận của bệnh viện Việt Xô.

Trao đổi với phóng viên trước phiên xử, một luật sư của Đoàn luật sư Hà Nội cho rằng, nếu HĐXX xét thấy không có căn cứ xét xử vắng mặt bị cáo Trần Xuân Giá thì ra quyết định trả hồ sơ cho VKS, Cơ quan điều tra để ra quyết định tách vụ án hình sự đối với bị can này để khi nào đủ điều kiện thì phục hồi đưa ra xét xử sau theo qui định của pháp luật.

Vị luật sư này nói, trong thực tế xét xử, trường hợp bị cáo Giá vắng mặt vì lý do bệnh hiểm nghèo (không đủ năng lực hành vi) để tham gia xét xử, cũng giống như trường hợp vụ án có nhiều bị cáo nhưng đến khi xét xử sơ thẩm thì bỏ trốn. Trong trường hợp này, tòa sẽ trả hồ sơ cho VKS, cơ quan điều tra để ra quyết định tách vụ án và tạm đình chỉ bị can để khi nào bắt được sẽ xét xử sau.

Cảnh sát áp tải Nguyễn Đức Kiên ra xe thùng trong phiên sơ thẩm. Ảnh: Đỗ Mến.
Cảnh sát áp tải Nguyễn Đức Kiên ra xe thùng trong phiên sơ thẩm. Ảnh: Đỗ Mến.

1. Nguyễn Đức Kiên, 50 tuổi, bị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Trốn thuế, Kinh doanh trái phép.

2. Lê Vũ Kỳ (58 tuổi, nguyên Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB) bị truy tố tội Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Trần Xuân Giá, 75 tuổi, tại ngoại, bị truy tố tội Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

4. Phạm Trung Cang, (60 tuổi, nguyên Phó Chủ tịch ACB) tội Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

5. Trịnh Kim Quang (60 tuổi, nguyên Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB) bị truy tố tội Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

6. Lý Xuân Hải (49 tuổi), bị truy tố tội Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

7. Huỳnh Quang Tuấn (56 tuổi, nguyên thành viên HĐQT Ngân hàng ACB) bị truy tố tội Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

8. Trần Ngọc Thanh (62 tuổi, nguyên giám đốc Công ty cổ phần đầu tư ACB Hà Nội) bị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

9. Nguyễn Thị Hải Yến (45 tuổi, nguyên kế toán trưởng Công ty cổ phần đầu tư ACB Hà Nội) bị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đỗ Mến

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP