Trong nước

Trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tân Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẳng định sẽ phấn đấu, đoàn kết, đồng lòng, chung tay xây dựng, phát triển Bộ xứng đáng là cơ quan tham mưu chiến lược, tổng hợp về phát triển kinh tế - xã hội cho Đảng và Nhà nước

Chiều 17-3, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) đã tổ chức lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Đỗ Thành Trung giữ chức Thứ trưởng Bộ KH-ĐT.

Trao quyết định cho tân Thứ trưởng Đỗ Thành Trung, Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng chúc mừng ông Trung đã được Đảng, Nhà nước tín nhiệm, được Thủ tướng bổ nhiệm giữ cương vị mới.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng cho ông Đỗ Thành Trung


Bộ trưởng tin tưởng Thứ trưởng Đỗ Thành Trung sẽ tiếp tục phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình và kêu gọi các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ KH-ĐT tiếp tục ủng hộ tân Thứ trưởng, cùng nhau đổi mới, trí tuệ, bản lĩnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thứ trưởng Đỗ Thành Trung cho biết trong suốt 25 năm công tác tại Bộ KH-ĐT, ông luôn nhận được sự quan tâm, dìu dắt, chia sẻ, động viên chí tình, chí nghĩa trong công việc, cuộc sống của nhiều thế hệ lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các đơn vị và các đồng nghiệp.

Nhận nhiệm vụ mới, ông Đỗ Thành Trung nhấn mạnh đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn lao. Tân Thứ trưởng khẳng định trong chặng đường sắp tới sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, đoàn kết, đồng lòng, chung tay xây dựng, phát triển Bộ KH-ĐT xứng đáng là cơ quan tham mưu chiến lược, tổng hợp về phát triển kinh tế - xã hội cho Đảng và Nhà nước.

Tân Thứ trưởng Bộ KH-ĐT Đỗ Thành Trung


Ông Đỗ Thành Trung sinh năm 1976, có thời gian công tác tại Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ (Bộ KH-ĐT) trước khi được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân năm 2018. Sau đó, ông Trung được bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Kinh tế quốc dân.

Ngoài ông Đỗ Thành Trung vừa được bổ nhiệm, Bộ KH-ĐT hiện có các Thứ trưởng: ông Trần Quốc Phương, ông Trần Duy Đông và bà Nguyễn Thị Bích Ngọc.

Tác giả: Minh Chiến

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP