Pháp luật

Tra tấn dã man các nữ nhân viên với những thủ đoạn tàn độc để ép tiếp khách

Hai đối tượng tra tấn các nữ nhân viên với những thủ đoạn tàn độc nhằm ép tiếp khách theo yêu cầu đã bị bắt giữ sau thời gian trốn lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm…

Hai đối tượng bị bắt giữ gồm Phạm Ngọc Tiên (30 tuổi), thường trú tại xã Hành Đức, Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi và Phạm Công Đạt, trú thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi.

Theo tài liệu điều tra, năm 2021, đối tượng Phạm Ngọc Tiên mở cơ sở karaoke Hoàng Gia, ở xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. Tiên đưa nhiều nữ nhân viên từ tỉnh Bình Dương về tỉnh Quảng Ngãi làm việc.

Đối tượng Phạm Ngọc Tiên, chủ quán karaoke


Ngoài việc sử dụng số nữ nhân viên cũ, Phạm Ngọc Tiên cùng đồng bọn, trong đó có đối tượng Phạm Công Đạt, dụ dỗ, lừa một số thiếu nữ khác ở vùng cao Quảng Ngãi về quán ép làm tiếp viên.

Quá trình kinh doanh, Tiên giao Phạm Công Đạt trực tiếp trông coi, quản lý nhân viên nữ phục vụ tại phòng, và theo dõi chở nhân viên đi phục vụ khách ở khách sạn.

Tất cả tiền của khách trả cho các nữ nhân viên đều bị Tiên tịch thu lại. Khi nhân viên không nghe lời bán dâm cho khách thì Tiên và Đạt đánh đập, đe dọa.

Từ cầu cứu của gia đình nạn nhân, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã kiểm tra quán karaoke Hoàng Gia.

Tại đây, cơ quan Công an phát hiện 8 nhân viên nữ nhốt trong phòng. Rất nhiều nhân viên nữ bị thương tích đầy mình. Có một số nữ nhân viên trên da thịt còn nguyên vết thương do mới bị đánh.

Phạm Ngọc Tiên và đồng bọn thường xuyên tra tấn nữ nhân viên bằng dao, gậy, đặc biệt là cởi quần áo ép buộc ngồi vào vũng nước rồi dùng điện chích vào người…

Sau khi thực hiện hành vi dã man, gây phẫn nộ trong quần chúng nhân dân, Tiên cùng đồng bọn đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Các nữ nhân viên được giải cứu


Trước đây, lực lượng Công an tỉnh Quảng Ngãi từng kiểm tra quán karaoke của Phạm Ngọc Tiên, phát hiện, thu giữ nhiều phương tiện dùng để đánh đập nhân viên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quảng Ngãi đã ra lệnh truy nã đặc biệt đối với Phạm Ngọc Tiên và Phạm Công Đạt về tội “Giết người” và “Làm nhục người khác”

Biết bị truy nã, Tiên đã lẩn trốn và ẩn núp tại nhiều nơi, quá trình lẩn trốn đối tượng luôn mang theo hung khí nguy hiểm bên mình và sẵn sàng chống trả khi bị truy bắt.

Ngày 7-3-2024, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp Công an xã Đông Thạnh và Công an huyện Hóc Môn (TP.Hồ Chí Minh) bắt giữ Tiên, khi đối tượng khi đang lẩn trốn tại một nhà xưởng thuộc xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh.

Phạm Công Đạt đã ra đầu thú


Đồng thời, lực lượng Công an cũng thu giữ được một số hung khí nguy hiểm mà đối tượng Tiên luôn mang theo mình.

Sau khi biết tin Phạm Ngọc Tiên bị bắt giữ, ngày 17-3-2024, Phạm Công Đạt, trú tại thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi, là đồng bọn của Tiên đã đến cơ quan Cảnh sát điều tra đầu thú, kết thúc những tháng ngày trốn chui lủi khắp nơi.

Tác giả: Hà An

Nguồn tin: anninhthudo.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP