TP Hà Tĩnh

TP Hà Tĩnh: Hãi hùng nhìn trẻ “cưỡi” patin ra đường giỡn tử thần

Do thiếu sân chơi, nên bất chấp lưu lượng xe cộ đi lại rất đông, nhiều trẻ nhỏ tại TP Hà Tĩnh và vùng phụ cận đã mang giày trượt patin ra trượt trên các tuyến phố, tỉnh lộ, “đọ” cùng ô tô, xe máy.

Tại TP Hà Tĩnh, cứ chiều chiều, dọc các tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Nguyễn Du, đường trung tâm Phan Đình Phùng,… không khó để thấy hình ảnh các thanh thiếu niên bất chấp xe cộ đi lại rất đông, nắm tay nhau dàn hàng ngang trượt patin ngay giữa lòng đường.
Nhiều tài xế xe máy, ô tô đi trên đường chỉ còn biết lắc đầu ngán ngẩm, lo tránh xa kẻo gây nguy hiểm cho các em và cho chính mình.
Một cậu bé cúi mặt nắn nót từng cú lượn mà quên để ý xe cộ đi lại trên đường
Một cậu bé cúi mặt nắn nót từng cú lượn mà quên để ý xe cộ đi lại trên đường
Tại ngã tư Hộ Độ nằm trên trục Tỉnh lộ 9 thuộc huyện Lộc Hà, dù lưu lượng phương tiện tham gia giao thông rất lớn, là điểm đen tai nạn giao thông, nhưng cứ cuối giờ chiều lại có rất đông thanh niên và các em nhỏ nắm tay nhau trượt patin tại đây. Nguy hiểm hơn, các em còn nhảy lên mép cầu, nhảy qua ổ gà, ổ voi ngay giữa dòng xe cộ đang lưu thông trên đường.
Một cậu bé trượt patin trên cầu Hộ Độ
Một cậu bé trượt patin trên cầu Hộ Độ
Chị Nguyễn Thị Hương, trú tại xã Hồng Lộc, một người dân thường xuyên đi trên tuyến Tỉnh lộ 9 này cho biết: “Cứ tan sở tôi lại từ chỗ làm việc về hôm nào cũng bắt gặp một tốp thanh niên và cả các em nhỏ nắm tay, túm áo nhau trượt trên đường. Lưu lượng xe cộ lưu thông lớn, nhiều xe tải chở vật liệu công trình nối đuôi nhau lao ầm ầm, thế mà tôi thấy các em vẫn níu nhau nô đùa giữa đường. Có nhiều em trượt cách bánh xe tải chỉ khoảng vài chục cm, vô cùng nguy hiểm”.
Tại TP Hà Tĩnh, những sân chơi dành cho trẻ như thế này còn quá ít
Tại TP Hà Tĩnh, những sân chơi dành cho trẻ như thế này còn quá ít
Hiện môn thể thao trượt patin đang nở rộ tại địa bàn Hà Tĩnh. Rất đông bạn trẻ tham gia môn thể thao này vì nó mang lại cảm giác mạnh, rèn luyện tính phản xạ nhanh, rèn luyện sức khỏe. Điều đáng nói là sự bùng nổ về số lượng người chơi lại tỷ lệ nghịch với cơ sở vật chất như sân tập và các trang thiết bị bảo hộ đi kèm.
 Anh Tấn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP