Formosa xả thải

Tối nay tâm bão Thần Sấm vào vịnh Bắc bộ

Dự báo tối nay (18/7), tâm bão Rammasun (bão Thần Sấm) sẽ đi vào khu vực vịnh Bắc bộ; sáng mai bão vào vùng biển biển Quảng Ninh. Bão gây mưa lớn diện rộng khắp miền Bắc.

Tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ, đến 7h sáng nay (18/7), vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc; 112,3 độ Kinh Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 570km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, cấp 15 (tức là từ 150 đến 183 km một giờ), giật cấp 16, cấp 17. Dự báo trong 24 giờ tới bão di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Như vậy, tối và đêm nay (18/7), vùng tâm bão có khả năng đi vào khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ. Đến 7h ngày 19/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,4 độ Vĩ Bắc; 108,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển tỉnh Quảng Ninh. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (tức là từ 118 đến 149 km một giờ), giật cấp 15, cấp 16.
Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 – 20km, đi vào đất liền dọc theo vùng núi Bắc Bộ và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực phía Tây Bắc Bộ. Đến 7h ngày 20/7, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 22,6 độ Vĩ Bắc; 104,0 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39 km một giờ).

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa ngày hôm nay còn có gió mạnh cấp 10 – 13, vùng gần tâm bão đi qua cấp 14, cấp 15, giật cấp 16, cấp 17. Biển động dữ dội.
Từ chiều tối nay, vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Cát Hải, Vân Đồn) có gió mạnh dần lên cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15. Biển động dữ dội. Sóng biển cao 5 – 6 mét.
Từ đêm nay, ở các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Giang, Lạng Sơn có gió mạnh dần lên cấp 6 – 7, sau tăng lên cấp 8 – 9, vùng gần tâm bão cấp 10, cấp 11, giật cấp 13, cấp 14. Các nơi khác ở đồng bằng và Đông Bắc Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Ở các tỉnh Bắc Bộ từ đêm nay có mưa to đến rất to. Vùng núi Bắc Bộ cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất trên diện rộng.
Nhằm chủ động ứng phó bão số 2 là cơn bão mạnh, có tốc độ di chuyển nhanh, diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp vào nước ta, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các tỉnh, thành phố đang tích cực triển khai, huy động lực lượng, phương tiện phòng, chống bão.
Hải Phòng: Còn 152 tàu thuyền chưa vào nơi tránh trú bão

Theo Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng Hải Phòng, tính đến sáng nay ngày 18/7, đã có gần 5.000 tàu bè/12.682 lao động được về nơi tránh trú bão an toàn. Hiện nay trên vùng biển Bạch Long Vỹ có gió cấp 2, cấp 3; Long Châu gió cấp 2, cấp 3, trời không có mưa.
Gió cấp 3, cấp 4 trên vùng biển Hải Phòng

Gió cấp 3, cấp 4 trên vùng biển Hải Phòng

Bộ đội biên phòng đã phối hợp kiểm đếm, thông báo cho các phương tiện, lao động đang hoạt động trên biển vào neo đậu tại các bến thuộc địa bàn Biên phòng biết vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh. Tuy nhiên hiện vẫn còn 152 phương tiện với 344 lao động đang hoạt động đánh bắt hải sản chưa về nơi neo đậu.
Bộ đội biên phòng Hải Phòng đã điều động tàu CN 09 với 22 cán bộ chiến sĩ cơ động ra thường trực tại khu vực vịnh Lan Hạ theo lệnh của Ban Chỉ huy PCLB và TKCN thành phố. Từ 19h ngày 17/7, Biên phòng Hải Phòng đã tổ chức bắn pháo hiệu báo bão theo quy định tại 4 điểm.

Bộ đội biên phòng Hải Phòng kêu gọi tàu bè vào nơi tránh bão số 2
Bộ đội biên phòng Hải Phòng kêu gọi tàu bè vào nơi tránh bão số 2
Bộ đội biên phòng Hải Phòng kêu gọi tàu bè vào nơi tránh bão số 2
Bộ đội biên phòng Hải Phòng kêu gọi tàu bè vào nơi tránh bão số 2

Bí thư thành ủy Nguyễn Văn Thành dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra  phòng chống bão đối với ngư dân ven biển Hải Phòng

Theo báo cáo của đảo Bạch Long Vỹ, đã sơ tán toàn bộ tàu, thuyền ra khỏi đảo, trở về tránh, trú bão tại đất liền. Hiện chỉ còn 1 phương tiện với 2 lao động ở âu thuyền Bạch Long Vỹ.
Có 7 tàu dạng vận tải vỏ sắt mang số hiệu Trung Quốc neo tại khu vực Phù Long/Cát Hải. Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng đã có công văn về việc huỷ kế hoạch nhập cảnh để 7 tàu Trung Quốc nêu trên về nước tránh bão.

Thu Hằng

Phạm Thanh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP