Kỳ Anh

Thôn Xuân Hà –xã Kỳ Ninh: Đón nhận danh hiệu làng văn hóa.

Trong không khí cả nước đang hướng về kỷ niệm 38 năm ngày Giải phóng Miền Nam và ngày Quốc tế Lao Động 1-5, sáng ngày 27-4, thôn Xuân Hà- xã Kỳ Ninh đã long trọng tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận làng văn hóa năm 2012 do UBND huyện trao tặng.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Minh Hoàn- PCTUBND huyện, Nguyễn Lộc Hằng- trưởng Phòng VH-TTDL huyện, lãnh đạo Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và đông đảo bà con nhân dân.

Thôn Xuân Hà nằm ở phía Đông Nam xã Kỳ Ninh, trước đây là làng Xuân Chử, đời sống của bà con nhân dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp và ngư nghiệp. Trong những năm kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, con em thôn Xuân Hà đã hăng hái lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc, góp phần cùng quân và dân cả nước đánh thắng kẻ thù. Bước vào công cuộc đổi mới, thôn Xuân Hà – xã Kỳ Ninh tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo bà con nhân dân đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, vận động bà con nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, xây dựng quê hương ngày một đổi mới đi lên. Đến nay, đời sống của bà con nhân dân không ngừng được nâng cao, đi xuất khẩu lao động, phát triển các nghành nghề. Nhờ vậy, thu nhập bình quân đạt 15-16 triệu đồng/ người/ năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 17,6 %, 69,4 % gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 18 gia đình đạt danh hiệu gia đình thể thao, 100 % dân số có phương tiện nghe nhìn, nhà xây mái ngói, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Các tổ chức đoàn thể ngày càng vững mạnh, góp phần xây dựng nông thôn mới.
Đ/c Nguyễn Minh Hoàn phát biểu tại buổi lễĐ/c Nguyễn Tiến Dũng-Chủ tịch UBND xã phát biểu
Thay mặt lãnh đạo huyện, đồng chí Nguyễn Minh Hoàn- PCTUBND huyện đã trao bằng công nhận làng văn hóa cho thôn Xuân Hà và phát biểu ghi nhận những thành tích mà cấp ủy, chính quyền cùng bà con nhân dân thôn Xuân Hà đạt được trong phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ”. Đồng chí cũng mong muốn; Bà con nhân dân thôn Xuân Hà tiếp tục giữ vững những thành quả của vùng quê giàu tuyền thống văn hóa, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, từng bước đi lên trên con đường xây dựng nông thôn mới ./.
Lãnh đạo xã tặng hoa chúc mừngĐông đảo nhân dân và đại biểu về dự

Tác giả bài viết: Mạnh Hải- Nguyên Lộc.

Kỳ Anh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP