Formosa xả thải

Tháng sau sẽ công bố mức an toàn cá biển tầng đáy

Phó Thủ tướng giao Bộ Y tế tiếp tục lấy mẫu, xét nghiệm hải sản khai thác ở tầng đáy trong vùng biển dưới 20 hải lý. Đồng thời xem xét công bố kết quả vào cuối tháng 12-2016.

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại cuộc họp Ban chỉ đạo về các giải pháp ổn định đời sống và sản xuất kinh doanh cho nhân dân bốn tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường, ngày 8-11.

Theo đó, Phó Thủ tướng giao Bộ Y tế tiếp tục lấy mẫu, xét nghiệm hải sản khai thác ở tầng đáy trong vùng biển dưới 20 hải lý. Đồng thời xem xét công bố kết quả vào cuối tháng 12-2016.

Thang sau se cong bo muc an toan ca bien tang day - Anh 1

Theo Bộ NN&PTNT, lượng hải sản tồn kho trong thời gian xảy ra sự cố môi trường ở miền Trung khoảng 4.000 tấn. Ảnh: VIẾT LONG

Về việc giải quyết lượng hải sản tồn kho, Phó Thủ tướng đồng ý nguyên tắc hỗ trợ 100% giá trị lô hàng, tiền điện, lãi suất, chi phí tiêu hủy. UBND bốn tỉnh là Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế tiến hành tiêu hủy ngay các lô hàng này và phải công khai kết quả.

Đối với các lô hàng đảm bảo an toàn thực phẩm, đồng ý nguyên tắc mua, tạm trữ được hỗ trợ 30% giá trị lô hàng, hỗ trợ 100% tiền điện và lãi suất.

Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với UBND các địa phương xác định giá để làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ đối với các trường hợp nêu trên. Việc giải quyết hải sản tồn kho phải hoàn thành trong tháng 11- 2016.

Liên quan đến việc mở rộng phạm vi thực hiện của Đề án xác định thiệt hại bồi thường… (ngoài bốn tỉnh), Phó Thủ tướng cho rằng cần xem xét vào thời gian thích hợp, trước mắt nghiên cứu theo hướng hỗ trợ.

PLO

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP