Pháp luật

Thảm án rúng động Tiền Giang: Nghi phạm chính là chồng của nạn nhân

Thông tin ban đầu xác định nghi phạm gây ra vụ án mạng nghiêm trọng này là Nguyễn Đăng Khoa, chồng của nạn nhân.

Như Pháp luật Plus đã đưa tin, ngày 13/8, Công an tỉnh Tiền Giang đang khẩn trương điều tra, khám nghiệm mhiện trường để làm rõ vụ 3 người trong gia đình bị giết tại xã Tam Hiệp (huyện Châu Thành).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin về vụ việc, Công an tỉnh Tiền Giang đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo khám nghiệm, phong tỏa hiện trường và truy bắt đối tượng gây án.

Bên ngoài hiện trường vụ án. (Ảnh: báo Người lao động)

Theo thông tin ban đầu, nghi phạm gây ra vụ án mạng nghiêm trọng này được xác định là Nguyễn Đăng Khoa (SN 1987, ngụ tỉnh Đồng Tháp), Khoa là chồng của chị Đinh Thị Ngọc Ngân (SN 1994), một trong ba nạn nhân đã tử vong.

Theo đó, vào sáng cùng ngày, ông Đinh Văn Trung (47 tuổi, ngụ xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) về nhà thì phát hiện chị Đinh Thị Ngọc Ngân (SN 1994), bà Lê Thị Hoa (SN 1974) cùng con trai chị Ngân (SN 2013) đã tử vong.

Chị Ngân và bà Hoa tử vong trong phòng ngủ, còn người con trai của chị Ngân tử vong ngoài gốc dừa. Tất cả nạn nhân đều tử vong do bị siết cổ.

Cơ quan công an đang tiếp tục tiến hành điều tra vụ việc.

Tác giả: Diệu Nhi

Nguồn tin: Báo Pháp luật Plus

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP