An Ninh Hình Sự

Tên cướp đến tòa trong trang phục học sinh được giảm án

Trong 20 ngày, nam sinh cấp 3 đã thực hiện 4 vụ cướp dây chuyền bạc với tổng giá trị tài sản hơn 1,2 triệu đồng.

Ngày 18/4, TAND Hà Nội đưa Cấn Tiến Đạt (18 tuổi, ở huyện Phúc Thọ) ra xử phúc thẩm theo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Theo nội dung bản án sơ thẩm, khi đang là học sinh cấp 3 tại một trường phổ thông trên địa bàn huyện Phúc Thọ, Đạt đã nhiều lần cướp giật tài sản của trẻ nhỏ bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Tài liệu điều tra thể hiện, trưa 10/8/2016, Đạt lấy xe máy của gia đình lang thang qua nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện Phúc Thọ tìm người sơ hở để gây án. Khi đi đến khu vực dân cư thôn Hương Vĩnh (xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ), tên này thấy bé Lương (13 tuổi) đang đi bộ một mình nên quay xe, áp sát bé trai. Quan sát không có người, Đạt giơ tay giật sợi dây chuyền bạc trên cổ Lương.

Bị cáo Đạt tại tòa. Ảnh: M.H.

2 ngày sau vụ cướp giật trên, Đạt tiếp tục cướp giật dây chuyền của một bé trai 12 tuổi khi bị hại đang từ trường về nhà.

Cơ quan chức năng xác định, 10 – 31/8/2016, Đạt đã thực hiện 4 vụ cướp giật dây chuyền bạc với tổng giá trị tài sản hơn 1,2 triệu đồng.

Với hành vi trên, Đạt bị cấp sơ thẩm tuyên 18 tháng tù về tội Cướp giật tài sản hồi trung tuần tháng 1. Cho rằng bản án trên quá nặng, kẻ cướp giật tài sản kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

HĐXX cấp phúc thẩm chấp nhận kháng cáo, chuyển mức án trên sang tù treo cho Đạt.

Tác giả: Vân Thanh

Nguồn: Zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP