Tin trong nước

“Tập đoàn” kinh doanh thân xác phụ nữ trên mạng

Ngày 16-6, TAND TP Hà Nội đưa các bị cáo Nguyễn Thị Phượng (27 tuổi, quê Phú Thọ), Dương Việt Hùng (37 tuổi, ngụ Q.Đống Đa), Lê Huy Diễn (32 tuổi, quê Hải Dương), Nguyễn Văn Lực (29 tuổi, quê Thanh Hoá) và Nguyễn Huy Việt (27 tuổi, ngụ Q.Ba Đình) ra xét xử tội chứa mại dâm.

Các đối tượng thường đăng ảnh mát mẻ của các cô gái lên mạng và kèm theo số điện thoại của… cò mồi.


Các bị cáo tại phiên tòa.

Trước đó, vào 19 giờ 30 ngày 3-9-2013, Công an Hà Nội bắt quả tang 3 đôi nam nữ mua bán dâm tại nhà nghỉ Vân Long (Q.Cầu Giấy). Cảnh sát làm rõ, chủ nhà nghỉ trên là Lê Huy Diễn. Cuối năm 2012, Nguyễn Thị Phượng đến thuê phòng 401 của nhà nghỉ để phục vụ hoạt động môi giới bán dâm với giá 100.000 đồng/ngày.

Tháng 3-2013, hai cô gái bán dâm dọn đến thuê phòng chung với Phượng để hành nghề mại dâm. Phượng đã bàn với Diễn – cho gái bán dâm thuê phòng nghỉ để phục vụ khách ngay tại nhà nghỉ. Để “câu khách”, Phượng đã nhờ Dương Việt Hùng chụp ảnh khoả thân các cô gái bán dâm đưa lên mạng internet.

Theo yêu cầu của Phượng, Hùng chụp ảnh khoả thân của gái bán dâm kèm theo số điện thoại rồi đăng tải lên trang web do Nguyễn Huy Việt làm admin (quản trị) để câu khách. Phượng đã trả cho Hùng 1 triệu đồng tiền công đăng ảnh.

Khi khách mua dâm gọi vào số điện thoại đăng trên mạng thì Phượng nghe, thoả thuận giá mua dâm và hướng dẫn khách đến nhà nghỉ Long Vân để được “phục vụ”. Tiếp đó, Phượng “điều” gái bán dâm đến “mua vui” cho khách, đồng thời thu 100.000 đồng/lần môi giới.

Cơ quan công an xác định, Phượng đã thu lời 70 triệu đồng từ hành vi môi giới mại dâm; Diễn thu lời từ việc gái bán dâm phục vụ khách tại nghỉ 7 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an tiếp tục làm rõ, khoảng tháng 7-2013, Nguyễn Văn Lực thuê nhà ở phố Chùa Bộc để kinh doanh nhà nghỉ Thái Hoà. Trong quá trình kinh doanh, Lực liên hệ, bảo Việt đưa gái bán dâm đến thuê phòng nghỉ để phục vụ khách ngay tại nhà nghỉ, nhằm tăng thu nhập.

Cuối tháng 8-2013, Việt giới thiệu cho Lực 4 cô gái bán dâm, tuổi từ 15 đến 22. Lực bố trí cho các cô gái bán dâm trên các phòng trong nhà nghỉ và thu 2 triệu đồng/tháng. Từ khi được Việt giới thiệu gái đến nhà nghỉ ở, bán dâm, Lực thu lời 5 triệu đồng…

Đối với hành vi của Nguyễn Huy Việt, cơ quan điều tra xác định, thông qua đối tượng Sơn “lốp”, Việt thuê máy chủ đăng bài trên trang web. Việt dùng điện thoại IPhone 5 chụp ảnh khoả thân các gái bán dâm, sau đó gửi qua email để đăng bài, ảnh, số điện thoại, giá bán dâm qua nhiều nick. Gái bán dâm được Việt đăng bài trên trang web này hàng tháng phải trả tiền cho Việt, từ 3 đến 4 triệu đồng.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Huy Việt 8 năm tù; Nguyễn Thị Phượng 6 năm; Dương Việt Hùng 30 tháng tù về tội môi giới mại dâm. Bị cáo Lê Huy Diễn 5 năm 6 tháng tù; Nguyễn Văn Lực 8 năm 6 tháng vì tội chứa mại dâm.

Theo Thanh Hòa

Báo Công an TP HCM

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP