Xã hội

Tài xế xe khách lao vào đám đông chờ đèn đỏ khai gì?

Tài xế điều khiển chiếc xe khách gây tai nạn kinh hoàng khiến 6 người bị thương khai không vượt đèn đỏ mà do phương tiện mất phanh nên lao vào nhóm người dừng chờ đèn đỏ. Tuy nhiên, cơ quan Công an đang giám định phương tiện để làm rõ thông tin này.

Hiện trường vụ xe ô tô khách gây tai nạn kinh hoàng khiến 6 người bị thương, nhiều phương tiện hư hỏng.

Sáng 26/2, Công an TP Thủ Dầu Một đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng do ô tô khách BKS 61B-007.30 gây ra vào trưa 24/2 khiến 6 người bị thương, nhiều phương tiện hư hỏng, biến dạng.

Công an TP Thủ Dầu Một xác định tài xế Kim Dương (SN 1978, quê Trà Vinh; người lái chiếc xe khách gây tai nạn) điều khiển xe vượt đèn đỏ, đi sai làn đường. Sau khi gây tai nạn, tài xế này rời hiện trường đến công an trình diện và khai hệ thống phanh của xe có vấn đề.

Tài xế điều khiển xe ô tô khách gây tai nạn khai do hệ thống phanh có vấn đề nên đã lao vào nhóm người dừng đèn đỏ.

“Bước đầu tài xế khai không phải vượt đèn đỏ mà do phương tiện mất phanh lao vào dòng người đang chờ đèn tín hiệu. Tuy nhiên, đó là lời khai một chiều của tài xế, để có kết luận chính thức nguyên nhân vụ tai nạn, phải chờ giám định phương tiện, dấu vết hiện trường, lời khai nhân chứng, nạn nhân”, lãnh đạo Công an TP Thủ Dầu Một thông tin.

Trước đó, lúc 11h ngày 24/2, xe ô tô khách BKS 61B-007.30 do tài xế Kim Dương điều khiển lưu thông trên đường quốc lộ 13 hướng từ ngã tư Sao Quỳ về hướng Trạm thu phí Suối Giữa. Khi đến ngã 3 đèn đỏ trước trường Đại Học Bình Dương thì xảy ra tai nạn với 6 xe mô tô và 1 ô tô đang dừng chờ đèn tín hiệu giao thông phía trước cùng chiều.

Người dân nâng đầu xe khách để giải cứu 2 nạn nhân mắc kẹt dưới gầm xe ra ngoài.

Chiếc xe khách lùa nhiều xe máy và người điều khiển lao về phía trước hơn chục mét mới dừng lại. Vụ tai nạn khiến 6 người bị thương phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện, 6 chiếc xe máy hư hỏng nằm trên mặt đường, đầu chiếc xe khách móp méo, biến dạng.

Nhiều nhân chứng cho biết, khi vụ nạn xảy ra, các nạn nhân nằm la liệt trên đường cầu cứu, trong đó có 2 người bị mắc kẹt dưới gầm xe khách. Hàng chục người đã nỗ lực đưa nạn nhân ra bên ngoài.

Hiện Công an TP. Thủ Dầu Một đang chờ kết quả giám định thương tật, thống kê thiệt hại tài sản…để xem xét, củng cố hồ sơ khởi tố vụ án hay không.

Tác giả: Trung Kiên

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP