Nông thôn mới

Hà Tĩnh: Sức lan tỏa từ phong trào “Ba không”

Phong trào “Ba không” (không ma túy; không cờ bạc ăn tiền dưới mọi hình thức; không vi phạm an toàn giao thông) do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh triển khai đã góp phần quan trọng trong việc hiện thực hóa chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Từ khi triển khai đến nay, phong trào “Ba không” với những hành động thiết thực đã tạo nên sự thay đổi rõ rệt ở các khu dân cư.

hatin24h

Bản cam kết thực hiện phong trào “Ba không” được người dân treo trang trọng trước nhà.

Nói thật, làm thật

Lộc Hà được đánh giá là một trong những huyện triển khai phong trào “Ba không” hiệu quả nhất ở Hà Tĩnh. Quy trình được triển khai bài bản, các tiêu chí thực hiện có hiệu quả. Nói thật, làm thật là cái đích mà Ủy ban MTTQ huyện Lộc Hà hướng tới và chính nó đã đem đến kết quả khả quan.

Ông Hoàng Xuân Ty – Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ huyện Lộc Hà cho biết: “13/13 thôn được chọn làm điểm ở Lộc Hà đều đạt tỷ lệ 100% ở cả 3 tiêu chí của phong trào “Ba không”. Kết quả này đã nói lên nỗ lực, ý thức của người dân tại các thôn làm điểm. Từ thành công của các đơn vị này, chúng tôi nhân rộng ra toàn huyện, phong trào đã tạo được sức lan tỏa rộng lớn, góp phần thực hiện tốt tiêu chí thứ 19 trong chương trình mục tiêu quốc gia  xây dựng nông thôn mới.

Sau hai năm triển khai phong trào “Ba không”, người dân Lộc Hà đã tham gia tích cực vào việc tố giác tội phạm, giúp chính quyền địa phương và lực lượng công an triệt phá 3 vụ với 4 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; phát hiện, quản lý 42 đối tượng nghiện hút, sử dụng trái phép chất ma tuý.

Đối với tiêu chí không đánh cờ, bài ăn tiền dưới mọi hình thức, Lộc Hà cũng đạt được kết quả đáng ghi nhận. Toàn huyện đã phát hiện, bắt giữ 13 vụ – 66 đối tượng, lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính. Với tiêu chí không vi phạm toàn giao thông, Công an huyện Lộc Hà kiểm tra, xử lý 1.052 trường hợp vi phạm, phạt hành chính gần 700 triệu đồng.

Không riêng Lộc Hà, kể từ khi thực hiện phong trào “Ba không”, các tệ nạn ở trên địa bàn Hà Tĩnh đã có chiều hướng giảm. Cuộc sống của người dân yên bình hơn, tình làng, nghĩa xóm được thắt chặt.

Đâu đâu cũng “Ba không”

Ngay từ khi phong trào “Ba không” được triển khai, các tiêu chí của phong trào này trở thành nội dung thảo luận chính trong các cuộc họp, giao ban, sinh hoạt chi đoàn, chi hội, khu dân cư, sinh hoạt các loại hình câu lạc bộ… Ý nghĩa sâu xa của phong trào chính là làm thay đổi nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân.

Ông Hoàng Anh Đức – Trưởng ban Phong trào MTTQ tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Những nội dung của phong trào “Ba không” được triển khai đến tận từng người dân thông qua bản cam kết. MTTQ từ tỉnh đến cơ sở đã thiết kế và in 370.000 bản ký cam kết thực hiện phong trào Ba không và tổ chức ký kết đến từng KDC, hộ gia đình trong toàn tỉnh, 2.157/2.157 KDC ở Hà Tĩnh đã tổ chức ký kết, đạt 100%.

Tất cả các tổ chức thành viên của Mặt trận, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đều vào cuộc mạnh mẽ. Đến nay, toàn tỉnh có 135/262 xã, phường, thị trấn và 1.536/2.157 KDC đạt tiêu chí “Ba không”.

Ông Nguyễn Văn Nam, trú xóm 4, xã Bình Lộc, huyện Lộc Hà đề xuất: “Tôi nghĩ phong trào “Ba không” có lợi cho gia đình, cho xã hội. Chúng ta nên nhân rộng và duy trì lâu dài thì hiệu quả của phong trào mang lại sẽ lớn hơn. Hạn chế được tệ nạn xã hội như nghiện ma túy, đánh bài, bạc hay vi phạm an toàn giao thông đồng nghĩa với việc giúp cho khu dân cư được an toàn”.

Song, để phong trào “Ba không” thực sự thẩm thấu trong ý thức và hành động của mỗi người dân Hà Tĩnh thì “lửa” của phong trào cần được truyền thường xuyên và cần có sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ.

13/13 thôn được chọn làm điểm ở Lộc Hà đều đạt tỷ lệ 100% ở cả 3 tiêu chí của phong trào “Ba không”. Kết quả này đã nói lên nỗ lực, ý thức của người dân tại các thôn làm điểm. Từ thành công của các đơn vị này, đã nhân rộng ra toàn huyện, Phong trào đã tạo được sức lan tỏa rộng lớn, góp phần thực hiện tốt tiêu chí thứ 19 trong chương trình mục tiêu quốc gia  xây dựng nông thôn mới.

 Hạnh Nguyên

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP