Thế giới với Biển Đông

"Soi" chiến hạm hiện đại nhất Đông Nam Á của Singapore

Khinh hạm lớp Formidable của Hải quân Singapore được thế giới đánh giá là chiến hạm hiện đại nhất Đông Nam Á.

Năm 2002, Bộ Quốc phòng Cộng hòa Singapore đã ký hợp đồng với hãng DCNS Pháp thiết kế và đóng mới 6 khinh hạm tàng hình lớp Formidable. Trong đó, chiếc đầu tiên được đóng tại Pháp, số còn lại phía DCNS chuyển giao công nghệ để Singapore tự đóng. Năm 2009, toàn bộ 6 tàu Formidable đã được hoàn tất và đưa vào trang bị trong Hải quân Singapore.

Formidable được thế giới đánh giá là chiến hạm hiện đại nhất Đông Nam Á với thiết kế tàng hình, trang bị hệ thống điện tử hiện đại, hệ thống vũ khí mạnh trên 3 mặt.

Con tàu được thiết kế dựa trên lớp tàu La Fayette của Pháp với kiểu dáng “tối ưu hóa” cho khả năng tàng hình trên mặt biển, “lẩn tránh” mọi khí tài trinh sát của đối phương.

Lớp Formidable có chiều dài 114,8m, lượng giãn nước 3.200 tấn. Để vận hành một con tàu chỉ cần 70 thủy thủ và sĩ quan, điều đó chứng tỏ tàu có tính tự động hóa cực cao.

Lớp Formidable trang bị 4 động cơ diesel MTU 20V 8000 (công suất 8.200kW/động cơ) cho phép tàu đạt tốc độ tối đa 50km/h, tầm hoạt động 7.780km.

Lớp Formidable trang bị hệ thống điện tử tiên tiến gồm: radar mạng pha đa năng Thales Herakles (tầm hoạt động 250km), hệ thống kiểm soát chiến đấu, hệ thống chế áp điện tử…

Hệ thống vũ khí trên lớp tàu Formidable có khả năng tiêu diệt mọi mục tiêu trên mặt biển, trên không, dưới mặt biển. Trong ảnh là tàu chiến lớp Formidable phóng tên lửa đối không tầm trung Aster 15 (tầm bắn 30km) từ hệ thống ống phóng thẳng đứng, ngay phía trước là tháp pháo 76mm.

Đạn tên lửa hành trình chống tàu tầm ngắn RGM-84C Harpoon phóng đi từ tàu RSS Intrepid thuộc lớp Formidable.

Đuôi tàu thiết kế sân đáp và nhà chứa cho trực thăng hạng trung (cỡ 10 tấn) có diện tích 360m2.

Đội hình 6 khinh hạm tàng hình hiện đại nhất Đông Nam Á Formidable.

Hoàng Lê

Kienthuc

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP