Pháp luật

Quảng Bình: Bắt giữ "yêu râu xanh" hiếp dâm cô hàng xóm sau 25 năm trốn truy nã

Sau khi hiếp dâm một phụ nữ cùng xã, đối tượng Thúy đã bỏ trốn khỏi địa phương, liên tục thay đổi nơi sống để trốn sự truy nã của cơ quan chức năng.

Đối tượng Thúy tại cơ quan chức năng. Ảnh: Pháp luật Việt Nam

Công an huyện Minh Hóa (tỉnh Quảng Bình) cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ đối tượng phạm tội hiếp dâm sau 25 năm lẩn trốn truy nã.

Cụ thể, ngày 18/12/2019, lực lượng chức năng bắt giữ Đinh Xuân Thúy (nghi phạm hiếp dâm, hiện ở tỉnh Thái Bình. trước sự ngỡ ngàng của bà con lối xóm), vì tại thời điểm bị bắt giữ, Thúy đã "núp" dưới cái tên mới.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 11/6/1994, Đinh Xuân Thúy (SN 1975, quê quán xã Yên Hóa, huyện Minh Hóa) đã thực hiện hành vi hiếp dâm 1 phụ nữ cùng địa phương. Sau khi bị người nhà nạn nhân phát hiện báo công an, Đinh Xuân Thúy đã bỏ trốn, sinh sống tại nhiều tỉnh thành tránh sự truy nã của cơ quan chức năng.

Sau khi hoàn tất hồ sơ, ngày 1/10/1994, Công an huyện Minh Hóa đã ra quyết định truy nã và truy bắt đội tượng Đinh Xuân Thúy.

Từ nguồn tin có được, ngày 18/12/2019, sau 25 năm lẩn trốn, Đinh Xuân Thúy đã bị Công an huyện Minh Hóa phối hợp với Công an tỉnh Thái Bình bắt giữ khi đang lẩn trốn ở thôn Lạc Chính (xã Vũ Chính, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) và dẫn giải về địa phương.

Hiện các cơ quan chức năng huyện Minh Hóa đang hoàn tất hồ sơ, xử lý đối tượng Đinh Xuân Thúy theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Bạch Hiền (t/h)

Nguồn tin: Báo ĐS&PL

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP