Tin Hà Tĩnh

Phát hiện ca mắc COVID-19 chưa rõ nguồn lây, Hà Tĩnh ra thông báo khẩn

Đến trưa 28/6, Hà Tĩnh ghi nhận 7 ca mắc COVID-19. Tất cả các bệnh nhân đều trú xã Thach Long, huyện Thạch Hà.

Sau khi phát hiện 7 ca mắc ở xã Thạch Long, huyện Thạch Hà, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã ra thông báo khẩn tìm người đến các địa điểm sau:

- Chợ xép thôn Đông Hà 2, xã Thạch Long, huyện Thạch Hà, từ 7h - 9h, ngày 20/6/2021.

- Quầy thuốc của chị Nguyễn Thị Lý, thôn Đông Hà 2, từ ngày 25/6/2021 đến ngày 26/6/2021.

- Điểm nộp tiền nước tại nhà ông Phạm Bá Sâm, thôn Đông Hà 2, từ 7h30 - 8h30 ngày 22/6/2021.

- Điểm nộp tiền điện tại nhà ông Trần Minh Hữu, thôn Đông Hà 2, từ 7h - 8h ngày 24/6/2021.

- Quán Gội đầu Hồng Lương gần chợ xép thôn Đông Hà 2, từ 8h - 9h, ngày 26/6/2021.

Khu vực vào thôn Đông Hà đã bị phong tỏa sau ca nhiễm.


Tiền Phong đưa tin, đến trưa nay, Hà Tĩnh ghi nhận thêm 6 ca nhiễm COVID-19. Các ca này đều liên quan đến bệnh nhân mắc bệnh trong cộng đồng chưa rõ nguồn lây là bà N.T.T (71 tuổi, ngụ tại thôn Đông Hà 2, xã Thạch Long, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh).

6 bệnh nhân mới phát hiện gồm: ông N.M.G (73 tuổi, chồng bà N.T.T) và 5 bệnh nhân trong một gia đình là hàng xóm của bà T., gồm: chị N.T.N.N (38 tuổi), anh N.V.T (39 tuổi), N.T.N.L (12 tuổi), N.V.Q.G (7 tuổi) và N.T.K.L (1 tuổi).

Lực lượng y tế đang lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người liên quan đến các ca bệnh.


Sau quá trình truy vết thần tốc, đến 12 trưa nay, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã xác định được 61 trường hợp F1 và 152 F2 của 7 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 tại xã Thạch Long. Trong sáng nay, đã có 10/61 trường hợp F1 đã được đưa đi cách ly tại Ban chỉ huy Quân sự huyện Thạch Hà.

Hiện, ngành y tế huyện Thạch Hà đang phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tiến hành lấy 2.000 mẫu xét nghiệm cho các hộ dân đang sinh sống tại thôn Đông Hà 1 và thôn Đông Hà 2.

Dự kiến, trong ngày 28/6 sẽ hoàn thành lấy mẫu và xét nghiệm cho gần 3.000 người dân trong khu vực phong tỏa.

Tính từ 4/6 đến nay, Hà Tĩnh 98 ca mắc COVID-19.


Tác giả: Hoài Nam

Nguồn tin: Báo Tiền Phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP