Pháp luật

Ông trùm cá độ sa lưới từ tố giác của người dân

-Duy “lẩu” thuê 4 căn hộ liền kề nhau ở chung cư Bàu Cát 2 để tổ chức cờ bạc trực tuyến với các hình thức như cá độ bóng đá, đá gà, lắc tài xỉu.

Theo lịch, ngày 8/12, TAND TP.HCM sẽ đưa đường dây “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” do ông trùm Đoàn Ngọc Duy (tức Duy “lẩu”, 53 tuổi, ngụ ở phường 14, quận Tân Bình, TP. HCM) ra xét xử.

Từ sáng sớm, lực lượng cảnh sát đã trích xuất hàng chục bị cáo trong đường dây, đưa tới tòa. Tuy nhiên, HĐXX không làm việc như dự kiến nên các bị cáo lại được đưa lại trại tạm giam.

Theo điều tra, khoảng 6/2016, nguồn tin của quần chúng nhân dân liên tục cung cấp tới Bộ Công an về việc tại chung cư Bàu Cát 2 (đường Ni Sư Huỳnh Liên, phường 10, quận Tân Bình, TP.HCM) có nhiều đối tượng lạ tới đây bài bạc, cá độ.

Ông trùm Đoàn Ngọc Duy

Từ nguồn tin, lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát quyết định lập ban chuyên án nhằm triệt phá đường dây này. Theo đó, nhiều mũi trinh sát vào vai dân chơi xâm nhập ổ bạc của ông trùm Duy “lẩu”.

Sau khi nắm được quy luật hoạt động của ổ bạc, khoảng 22h45 ngày 26/11/2016, hàng trăm cảnh sát bất ngờ đột kích sới bạc và nhà riêng của ông trùm Duy “lẩu”. Tại 4 căn hộ chung cư nằm liền kề nhau, thuộc chung cư Bàu Cát 2, cảnh sát đã bắt quả tang 132 đối tượng đang tụ tập tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng internet như cá độ bóng đá, đá gà, lắc tài xỉu.

Lực lượng chức năng đã thu giữ 10 màn hình tivi, 6 laptop phục vụ cho việc cá độ, 80 xe máy, gần 400 triệu đồng và nhiều trang thiết bị khác phục vụ cho hành vi cá độ trực tuyến.

Theo lời khai của Duy, để bảo vệ cho sòng bạc của mình, Duy “lẩu” đã thu nạp em ruột của mình là Đoàn Ngọc Thanh và cháu ruột Đoàn Quốc Trường cùng hàng chục đàn em bặm trợn khác.

Tính tới thời điểm bị bắt, đường dây cờ bạc Duy “lẩu” đã hoạt động được 4 năm mà không hề bị “sờ gáy”. Thời gian đầu, Duy tổ chức nhỏ lẻ; sau này gã quyết định làm ăn lớn nên đã tổ chức đánh bạc bằng hình thức trực tuyến và thuê luôn một dãy căn hộ ở chung cư Bàu Cát 2 đặt “đại bản doanh”. Mỗi phòng là một loại hình cờ bạc khác nhau.

Mọi hoạt động của xới bạc, Duy “lẩu” thường chỉ đạo từ xa chứ hiếm khi trực tiếp xuất hiện. Ông trùm Duy “lẩu” từng có 3 tiền án về tội “Giết người”, “Bắt giữ người trái pháp luật” và “Đánh bạc”.

Tác giả: Đoàn Nga

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP