Pháp luật

Ninh Bình: Rủ 2 cô gái 20 tuổi vào khách sạn 'thác loạn ma tuý'

Rạng sáng 14/6, một nhóm đối tượng gồm 2 nam, 2 nữ đang “bay lắc” trong nhà nghỉ thì bị công an ập vào, bắt quả tang.

Công an thành phố Tam Điệp bắt quả tang 4 đối tượng đang "bay lắc" trong nhà nghỉ - Ảnh: Công an Ninh Bình

Thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, lúc 5h30 ngày 14/6, Công an thành phố Tam Điệp (tỉnh Ninh Bình) đã ập vào kiểm tra phòng 603 khách sạn Thúy Vân (địa chỉ tại tổ 11, phường Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình) và bắt quả tang 4 thanh niên (gồm 2 nam, 2 nữ) đang sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng bị bắt quả tang gồm Đỗ Ngọc Hòa (34 tuổi, trú tại tổ dân phố Ghềnh, phường Yên Bình, thành phố Tam Điệp), Phạm Văn Thịnh (27 tuổi, trú tại thôn 7, xã Đông Sơn, thành phố Tam Điệp), Lý Thu Huyền (20 tuổi, trú tại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) và Đinh Thị Phương Uyên (20 tuổi, trú tại thôn Nga 3, xã Cúc Phương, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình)

Tiến hành kiểm tra tại chỗ, lực lượng chức năng đã thu giữ 1 gói ma túy tổng hợp dạng kê-ta-min, gần 20 triệu đồng tiền mặt, điện thoại di động và các công cụ, phương tiện dùng để sử dụng ma túy tổng hợp.

Các đối tượng khai nhận, Đỗ Ngọc Hòa và Phạm Văn Thịnh đã vào thị xã Bỉm Sơn (tỉnh Thanh Hóa) mua 4 gói ma túy, sau đó gọi điện cho Huyền và Uyên đến thuê phòng nghỉ của khách sạn Thúy Vân để sử dụng. Khi các đối tượng đang "bay lắc" thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt quả tang.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: HOÀNG LONG

Nguồn tin: Báo Tiền Phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP