Tin Liên Quan

Nhiều cây cầu ở Quảng Bình, Hà Tĩnh bị trôi sập sau mưa lũ

Do ảnh hưởng của cơn bão số 4, mưa lớn kéo dài, gió mạnh trong 2 ngày qua, đã khiến giao thông ở một số nơi tại miền Trung bị tê liệt, nhiều cây cầu bị trôi sập.

Đến sáng 14/9, theo thống kê sơ bộ về thiệt ảnh do ảnh hưởng của cơn bão số 4, trong 2 ngày vừa qua ở Quảng Bình xảy ra mưa lớn, gió mạnh khiến 2 người ở huyện Bố Trạch thiệt mạng, 12 người bị thương, hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái và hàng chục nhà bị thiệt hại hoàn toàn. Chỉ tính riêng xã Quảng Văn, TX Ba Đồn có đến 120 nhà bị tốc mái, huyện Quảng Ninh có 65 nhà tốc mái, huyện Bố Trạch có 38 nhà tốc mái (trong đó có 16 cái thiệt hại trên 70%).

Ở huyện Tuyên Hóa do nước từ thượng nguồn đổ về khá lớn khiến cho hàng trăm nhà dân bị ngập nặng, nơi ngập sâu nhất 4,5m. Có nơi, nhiều nhà dân bị nước cuốn sập hoàn toàn; tài sản, lợn, gà bị cuốn trôi chưa thống kê được.

Giao thông ở nhiều nơi bị tê liệt hoàn toàn. Cụ thể tại Ngầm Bùng, Quốc lộ 15 đoạn Km 562+200 ngập sâu; đường tỉnh lộ 562 tại KM5+600 ngập sâu 0,15m; trên quốc lộ 12A, đoạn gần cửa khẩu Cha Lo (Km0+ 37) bị tắc nghẽn hoàn toàn trong nhiều giờ.

Cũng theo ghi nhận của phóng viên tại xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa mưa lũ gây tắc đường khiến các phương tiện giao thông không thể lưu thông được. Cầu treo Ka Định đi qua bản Tà Là bị đứt, 2 trường tiểu học, mầm non Bãi Dinh bị ngập sâu, giáo viên và học sinh không thể đến trường.

Đặc biệt, ở địa bàn huyện Minh Hóa, cầu treo dân sinh Nơ Lông là nơi qua lại của hơn 2500 hộ dân của 2 xã Dân Hóa và Trọng Hóa bị đứt gãy hoàn toàn sau một đêm nước từ thượng nguồn đổ về.

Ông Đoàn Đức Hạnh – Chủ tịch UBND xã Dân Hóa cho hay, cầu treo Nơ Lông là con đường độc đạo nối liền 8 bản của 2 xã, hiện nay nước từ thượng nguồn vẫn tiếp tục đổ về, chảy xiết khiến cho việc khắc phục hậu quả và đi lại của người dân ở nơi đây hết sức khó khăn. Được biết, cầu treo Nơ Lông được xây dựng từ năm 1998, sửa chữa lại vào năm 2015 và Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Bình làm chủ đầu tư.

Tại Hà Tĩnh, do mưa lớn trong hai ngày qua, vào tối 13/9, cầu Khe Cò thuộc xóm 2, xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn cũng đã bị nước cuốn trôi. Đây là cây cầu dân sinh nối giữa thôn 2 với thôn 11 xã Sơn Hồng. Việc cầu bị cuốn trôi khiến hàng trăm hộ dân bị cô lập.

Do ảnh hưởng của mưa lớn nước sông Ngàn Phố, Ngàn Sâu dâng cao, cùng với việc thủy điện Hương Sơn, thủy điện Hố Hô xả lũ khiến cho nhiều tuyến đường liên xã ở các huyện Hương Sơn, Hương Khê (Hà Tĩnh) bị ngập nặng buộc nhiều trường học trên địa bàn phải cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Ông Trần Đình Hùng, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Hương Khê cho biết, mưa lũ gần như chia cắt hoàn toàn những tuyến đường nên học sinh nghỉ học rất nhiều. Toàn huyện có 21 nghìn học sinh thì số học sinh đến trường trong vài ngày qua chưa tới 2 nghìn em.

Dưới đây là một số hình ảnh mà PV ghi nhận được từ ảnh hưởng của cơn bão số 4 tại Quảng Bình, Hà Tĩnh: 

Nhiều cây cầu ở Miền Trung bị trôi sập sau mưa lũ - Ảnh 1

Hình ảnh cầu Nơ Lông ở xã Dân Hóa( Minh Hóa, Quảng Bình) lúc chưa bị gãy.

Nhiều cây cầu ở Miền Trung bị trôi sập sau mưa lũ - Ảnh 2

Sau một đêm, nước từ thượng nguồn đổ về đã cuốn trôi cầu Nơ Lông

Nhiều cây cầu ở Miền Trung bị trôi sập sau mưa lũ - Ảnh 3

Cầu Nơ Lông bị gãy khiến cho hơn 2500 người ở 8 bản của 2 xã Dân Hóa và Trọng Hóa bị cô lập hoàn toàn.

Nhiều cây cầu ở Miền Trung bị trôi sập sau mưa lũ - Ảnh 4

Nhiều chỗ trên tuyến đường quốc lộ 12A đi qua cửa khẩu Cha lo bị sạt lở

Nhiều cây cầu ở Miền Trung bị trôi sập sau mưa lũ - Ảnh 5

Nhiều cây cầu ở Miền Trung bị trôi sập sau mưa lũ - Ảnh 6

Cầu Khe Cò bị nước lũ cuốn trôi.

Nhiều cây cầu ở Miền Trung bị trôi sập sau mưa lũ - Ảnh 7

Nhiều cây cầu ở Miền Trung bị trôi sập sau mưa lũ - Ảnh 8

Nước sông Ngàn Phố dâng cao do mưa lớn nhiều ngày.

Xuân Hương – Hồ Thắng

Nguồn: Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP