Xã hội

Người đàn ông "cầu cứu" vì vợ mang nhiều tiền, vàng "theo nhân tình"

Một người đàn ông ở Cà Mau cầu cứu công an do nghi vợ bị "nhân tình dụ dỗ" mang theo hơn 9 lượng vàng và nhiều tiền mặt bỏ nhà ra đi.

Ngày 25-5, một lãnh đạo Công an huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau cho biết đã tiếp nhận đơn của ông N.M.T. (SN 1972; ngụ xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước) về việc "nghi vợ mang theo nhiều vàng và tiền mặt bỏ đi cùng người đàn ông lạ".

Theo trình bày của "nạn nhân", trước đó, ông N.M.Đ. (ngụ TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) giữ công trình gần tiệm tạp hóa của gia đình ông T. nên thường xuyên đến mua đồ. Trong khoảng thời gian này, ông Đ. đã dụ dỗ và nhắn tin với vợ ông T.

Đơn cầu cứu của ông T. gửi đến cơ quan chức năng


"Sáng 22-5, tôi đi chợ cùng vợ nhưng sau đó bà ấy bỏ đi, mang theo 150 triệu đồng và hơn 9 lượng vàng" – ông T. trình bày.

Trao đổi với phóng viên, ông T. cho biết kinh tế gia đình chủ yếu phụ thuộc vào việc bán tạp hóa và may quần áo. "Tôi mong muốn sự việc sớm được làm sáng tỏ để có thể yên tâm lao động sản xuất và lo cho các con ăn học" – ông T. bày tỏ.

Tác giả: Vân Du

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP