Chính sách

Nghiên cứu Đề án Khu hợp tác kinh tế biên giới Hà Tĩnh – Bolykhamxay

Chiều 11/5, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp thảo luận đề nghị của tỉnh Hà Tĩnh về nghiên cứu thành lập Khu hợp tác kinh tế biên giới Hà Tĩnh và Bolykhamxay (Lào).


Theo ông Võ Kim Cự, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, Khu hợp tác kinh tế biên giới Hà Tĩnh – Bolykhamxay nếu được thành lập sẽ dễ dàng tiếp cận các nguồn vốn ODA và các nguồn vốn khác để đầu tư cho cơ sở hạ tầng.


Việc cho phép thành lập Khu hợp tác kinh tế này cũng sẽ thúc đẩy hợp tác về “hạ tầng mềm” như đơn giản hoá thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho qua lại biên giới, hợp tác du lịch, phối hợp cơ chế chính sách, quảng bá thu hút đầu tư…


Khu hợp tác kinh tế này cũng sẽ có ý nghĩa to lớn về mặt kinh tế – xã hội, hợp tác phát triển và xoá đói giảm nghèo.


Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh tỉnh Hà Tĩnh đề xuất sáng kiến nghiên cứu về việc thành lập Khu kinh tế này. Trên cơ sở ý kiến của các Bộ ngành, Phó Thủ tướng giao tỉnh Hà Tĩnh chủ trì nghiên cứu xây dựng Đề án thành lập Khu kinh tế.


Các Bộ, ngành trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp với tỉnh Hà Tĩnh nghiên cứu, cho ý kiến, thẩm định Đề án, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.


Phó Thủ tướng yêu cầu xem xét kỹ lưỡng tính khả thi, quy mô dự án, các vấn đề về thu hút đầu tư, thị trường tiêu thụ và nguồn lực đầu tư, đề xuất chính sách, cơ chế phù hợp về thu hút đầu tư, phát triển trình Chính phủ cho ý kiến.


Các Bộ, ngành có liên quan chuẩn bị Đề án để thảo luận với các cơ quan phía Lào về các nội dung liên quan.


Lê Sơn

Chính phủ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP