Nghi Xuân

Nghi Xuân: Phá chuyên án trộm cắp xe máy liên tỉnh, bắt 10 đối tượng, thu giữ gần 20 xe máy

Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Nghi Xuân liên tiếp xảy ra nhiều vụ mất trộm xe máy gây hoang mang, bức xúc trong nhân dân. Điểm chung của các vụ mất trộm là kẻ gian thường lợi dụng sơ hở của chủ sở hữu, như: để xe ngoài đường, cổng chợ, trước cửa nhà, cửa hàng… không có người trông coi để mở, bẻ, cắt khóa bảo vệ, lấy xe rồi nhanh chóng tẩu thoát. Trước tình hình trên, Công an huyện Nghi Xuân đã xác lập chuyên án, tập trung toàn bộ lực lượng, phương tiện, áp dụng đồng bộ, tổng thể các biện pháp nghiệp vụ, như: vận động quần chúng, công tác trinh sát, rà soát, lên danh sách, dựng mô hình các đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động trộm cắp, tiêu thụ xe máy có nguồn gốc trộm cắp, đối tượng hoạt động phạm tội trong và ngoài huyện để tập trung xác minh, làm rõ.

hatinh

Sau một thời gian tích cực điều tra, thu thập hồ sơ, tài liệu và theo dõi hoạt động các đối tượng, đến ngày 23/12/2015, Ban chuyên án với đầy đủ chứng cứ, đã quyết định phá án và bắt khẩn cấp 02 đối tượng, gồm: Nguyễn Văn Thanh và Nguyễn Cảnh Thông, đều SN 1995 và ở thôn 13, xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An về hành vi trộm cắp xe máy.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu 02 đối tượng khai nhận thường đi trên 01 xe máy dọc các tuyến đường thuộc địa bàn 02 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, chú ý quan sát, phát hiện sơ hở trong quản lý phương tiện của các chủ sở hữu để tiếp cận, nhanh chóng phá khóa và lấy xe tẩu thoát. Với thủ đoạn như vậy, 02 đối tượng đã thực hiện trót lọt 21 vụ trộm cắp xe máy tại 02 địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh. Số xe lấy trộm được chúng đưa về nhà trọ Nguyễn Văn Thành (1993), tại khối 8, phường Lê Lợi, TP Vinh để cất giữ, tìm nơi tiêu thụ.

Hiện, cơ quan điều tra Công an huyện Nghi Xuân đã làm rõ thêm 08 đối tượng thường xuyên tiêu thụ xe máy của 02 đối tượng, gồm: Nguyễn Văn Thành (1993), ở xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An; Nguyễn Anh Đức (1994), Phan Tuấn Anh (1997), đều ở xã Xuân Yên; Mai Xuân Đại (1991), Nguyễn Văn Thọ (1991) và Nguyễn Thành Luân (1993), đều ở xã Tiên Điền; Hoàng Mạnh Cường (1995), ở xã Cổ Đạm và Nguyễn Việt Thành (1995), ở xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Công an huyện đã thu giữ 17 chiếc xe máy, 02 bộ van phá khóa và nhiều tang vật có liên quan khác.

Các đối tượng và tang vật

Trước đó 01 ngày, ngày 22/12, tại đường tỉnh lộ 22/12 (xã Xuân Mỹ), Công an huyện đã bắt giữ 02 đối tượng trộm xe máy khác là Ngô Xuân Cường (1986), ở khối 10, phường Đội Cung và Trần Trọng Nghĩa (1982), trú tại khối Trung Nghị, phường Lê Mao, TP Vinh, tỉnh Nghệ An; thu giữ 02 xe máy, nhiều dụng cụ sử dụng ma túy đá, 01 biển kiểm soát giả, nhiều dụng cụ phá khóa, tháo lắp biển xe… 02 đối tượng khai nhận đã thực hiện 02 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện Nghi Xuân và TP Vinh.

Công an huyện Nghi Xuân đang tiếp tục điều tra, mở rộng 02 vụ án trên.

CÔNG ĐẠI – CÔNG AN HUYỆN NGHI XUÂN

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP