Văn hoá Dân gian

Nghi Xuân: Nghiệm thu và bàn giao công trình tu bổ, tôn tạo đình làng Hội thống

Sáng ngày 28 tháng 3 năm 2012, tại xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh (chủ đầu tư) đã tổ chức họp nghiệm thu và bàn giao công trình tu bổ, tôn tạo đình làng Hội thống.

Tham dự cuộc họp, có ông Nguyễn Cảnh Thụy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh, đại diện Phòng Quản lý di sản, Ban quản lý Xây dựng cơ bản và Trung tâm Quảng bá và Xúc tiến Văn hóa-Du lịch thuộc Sở; ông Nguyễn Hải Nam, Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân, ông Võ Văn Tùng, Chủ tịch UBND xã Xuân Hội và đại diện các cơ quan, bộ phận hữu quan cấp huyện và xã; đại diện nhà thầu cùng các cán bộ giám sát công trình.


Đình Hội Thống được xây dựng từ năm Kỷ Hợi, niên hiệu Vĩnh Thọ thứ 2 (1659) và hoàn thành năm Canh Tý, niên hiệu Vĩnh Thọ thứ 3 (1660) triều Lê Thần Tông. Sang thời nhà Nguyễn, đình lại được tiếp tục tôn tạo to đẹp hơn. Đây là một công trình kiến trúc cổ, lớn và đẹp vào bậc nhất ở Hà Tĩnh còn lại đến ngày nay. Công trình đã được Bộ Văn hóa – Thông tin xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia vào năm 1995.Trải qua hàng trăm năm trong môi trường khí hậu, thời tiết khắc nghiệt, đình Hội Thống đã xuống cấp nghiêm trọng, mái dột, cột kèo bị mục ruỗng khá nhiều. Năm 2006, Sở Văn hóa – Thông tin đã tham mưu UBND Hà Tĩnh lập hồ sơ trình Bộ Văn hóa – Thông tin xin kinh phí tu bổ, tôn tạo. Do những khó khăn khách quan, chủ quan, công việc duy tu, tôn tạo kéo dài trong vòng 5 năm (2007-2012) mới xong. Đồ gỗ trong đình hầu như được thay mới toàn bộ, nhà thầu chỉ bóc tách và giữ lại các phù điêu chạm khắc hoa văn, họa tiết cũ. Ngoài ra, toàn bộ hai mái đình, sân, hai nhà giải vũ hai bên, hàng rào, nhà bia cũng được làm mới lại.Về cơ bản, đại diện các bên, các cơ quan, bộ phận hữu quan tham gia nghiệm thu đều đánh giá: Tất cả các đơn nguyên của công trình đều được thi công đúng theo thẩm định thiết kế của Cục Di sản thuộc Bộ Văn hóa – Thông tin, vừa đảm bảo chất lượng vừa đảm bảo nguyên trạng kiến trúc cổ của ngôi đình. Đồng thời, các đại biểu cũng chỉ ra một số khiếm khuyết nhỏ như: rui mái nhà giải vũ, bít phong hai đầu hồi đình,…chưa bảo đảm; đề xuất làm nhà bảo vệ, vệ sinh tách khỏi khuôn viên đình, lắp đặt hệ thống phòng chống cháy nổ, tôn tạo thêm cảnh quan trong khuôn viên và phía trước cổng đình.Kết thúc buổi làm việc, ông Nguyễn Cảnh Thụy, Phó Giám đốc Sở phát biểu ý kiến ghi nhận sự cố gắng của nhà thầu, cơ quan tư vấn giám sát, các ý kiến đóng góp của đại biểu; đề nghị lãnh đạo, các cơ quan chức năng địa phương có kế hoạch bảo tồn và phát huy tốt các giá trị văn hóa của công trình di tích lịch sử – văn hóa đình Hội Thống, kết nối di tích này vào hệ thống tua tuyến du lịch quan trọng của khu vực: đình Hội Thống – Khu di tích Nguyễn Du – nhà thờ Nguyễn Công Trứ – khu nghỉ mát Xuân Thành./.


Phạm Quang Ái

Sở VH-TT&DL

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP