Nghi Xuân

Nghi Xuân: 36 năm tù cho nhóm chặn xe cướp tài sản trên quốc lộ 1A

Tại phiên xét xử, tòa tuyên án tổng mức hình phạt là 36 năm tù giam cho các bị cáo. Trong đó  bị cáo Nguyễn Mạnh Quý ( cầm đầu vụ án ) bị tòa tuyên án 08 năm 06 tháng tù giam, bị cáo Nguyễn Văn Đạt 08 năm tù giam, bị cáo Trần Văn Trung 06 năm tù giam, các bị cáo Trần Anh Tuấn, Tạ Quang Tuấn, Nguyễn Mạnh Tú mỗi bị cáo 04 năm 06 tháng tù đều về tội: “Cướp tài sản”. Riêng bị cáo Trần Thị Nhung 06 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội: “Không tố giác tội phạm”.

TAND huyện Nghi Xuân đã đưa vụ án Nguyễn Mạnh Quý cùng đồng bọn bị truy tố về tội: “Cướp tài sản” và “Không tố giác tội phạm”.
hatinh24h

Theo cáo trạng của Viện KSND huyện Nghi Xuân: Để có tiền tiêu xài cá nhân, từ tháng 02/2015 đến tháng 4/2015, Nguyễn Mạnh Quý – SN 1993, trú tại: Thôn 2, Xuân Hồng, Nghi Xuân; Nguyễn Văn Đạt – SN 1994, trú tại Thôn 5, Xuân Lam, Nghi Xuân; Trần Văn Trung – SN 1990, trú tại: Thôn 5, xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân; Trần Anh Tuấn – SN 1998, trú tại: Khối Trung Định, phường Hưng Dũng, Tp Vinh, Nghệ An; Tạ Quang Tuấn – SN 1999, trú tại: Hưng Bình, Tp Vinh, Nghệ An; Nguyễn Mạnh Tú – SN 1989, trú tại: Thôn 2, Xuân Hồng, Nghi Xuân và Trần Thị Nhung – SN 1998, trú tại: Khối 12, Cửa Nam, Tp Vinh, Nghệ An đã lợi dụng đêm khuya, sử dụng xe máy, dao, gậy sắt chặn xe, khống chế người qua đường trên quốc lộ 1A thực hiện 4 vụ cướp tài sản, chiếm đoạt tổng giá trị tài sản của người bị hại trên 32 triệu đồng.

Hồng Quang – Đức Đồng/ Nghi xuân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP