Hương Sơn

Nghệ An: Bắt hai đối tượng vận chuyển 32 kg cần sa từ Lào về Việt Nam

Chiều 18/10, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC 47) Công an Nghệ An cho biết vừa bắt gọn 2 đối tượng đang vận chuyển 32 kg cần sa.

1-hatinh24h

Mạnh (áo đen) và Trung cùng tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: PC 47 cung cấp.

Theo đó, vào lúc 15h30 ngày 17/10, trên quốc lộ 46 đoạn qua xã Thanh Khai, huyện Thanh Chương (Nghệ An) PC 47, Công an huyện Thanh Chương, đội CSGT số 3 Công an Nghệ An đã đón lõng, bắt gọn hai đối tượng Trịnh Xuân Mạnh (25 tuổi, trú phường Pom Hán, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai) và Nguyễn Hữu Trung (36 tuổi, trú xóm Tân Hùng, xã Hưng Lộc, TP Vinh, Nghệ An) đang điều khiển xe Fortuner BKS 37A-17564 để vận chuyển ma túy.

Khám xét nhanh các trinh sát PC 47 phát hiện ở hàng ghế cuối chiếc xe có hai valy chứa 26 bánh đã nén thành hình chữ nhật cùng nhiều loại cỏ cây, thực vật khô nghi là cần sa (tổng trọng lượng 32 kg) và 18g ma túy tổng hợp (hồng phiến).

Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận đã thuê chiếc xe Fortuner từ TP Vinh lên cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) để mua số cần sa này từ một người Lào. Giá mỗi bánh cần sa này là 40 triệu đồng.

Hiện PC 47 đang mở rộng điều tra vụ án.

V.Đồng- H. Hà

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP