Trong nước

Nghệ An: Cán bộ huyện nghỉ hưu trước tuổi được đề nghị hưởng hơn 2,4 tỉ đồng

Một cán bộ huyện ở tỉnh Nghệ An có đơn nghỉ hưu trước tuổi được đề nghị hưởng chế độ hơn 2,4 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Hồng Tuấn - phó giám đốc Sở Tài chính Nghệ An - trả lời tại buổi họp báo chiều 9-4 - Ảnh: DOÃN HÒA

Đó là thông tin được ông Nguyễn Hồng Tuấn - phó giám đốc Sở Tài chính Nghệ An - cho Tuổi Trẻ Online biết bên lề cuộc họp báo về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh quý 1-2025, do UBND tỉnh Nghệ An tổ chức chiều 9-4.

Tại cuộc họp báo, các cơ quan báo chí đặt câu hỏi về số lượng, chế độ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở Nghệ An nghỉ hưu trước tuổi theo nghị định 178 và nghị định 67 trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Về nội dung này, ông Tuấn cho biết đến nay Sở Tài chính đã nhận được văn bản của Sở Nội vụ Nghệ An đề nghị thẩm định cấp kinh phí đợt 1 cho 60 người, với tổng kinh phí hơn 75 tỉ đồng.

Trong đó khối Đảng, đoàn thể 34 người với tổng kinh phí hơn 50 tỉ đồng; khối Nhà nước có 26 người với tổng kinh phí khoảng 24 tỉ đồng.

"Sở Tài chính đang thẩm định, tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt kinh phí và không có vướng mắc về kinh phí", ông Tuấn nói.

Trong danh sách các cán bộ tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi có trường hợp cán bộ Huyện ủy Yên Thành được đề nghị hưởng tổng chế độ hơn 2,46 tỉ đồng.

Trước khi nghỉ hưu, người này có mức lương hơn 26,7 triệu đồng/tháng, đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thời gian 33 năm 9 tháng và nghỉ hưu trước tuổi 4 năm 7 tháng.

Trả lời nội dung thời gian tới không tổ chức chính quyền cấp huyện, sắp xếp lại cấp xã có ảnh hưởng tới tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh hay không, ông Tuấn cho hay tỉnh đã chủ động xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp đảm bảo yêu cầu của Trung ương về nội dung, thời gian.

Đảm bảo việc sắp xếp, tổ chức lại bộ máy không ảnh hưởng đến công việc chung, không để công việc bị gián đoạn, không ảnh hưởng đến việc phục vụ người dân, đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Quan điểm chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tại thời điểm này là tỉnh vẫn duy trì mục tiêu tăng trưởng 10,5% của năm 2025 theo nghị quyết 25 của Chính phủ.

Ông Tuấn cho biết trong quý 1-2025 tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An (GRDP) ước đạt 8%; xếp thứ 27 cả nước, thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ.

Tỉnh đã đề ra nhiều phương hướng, giải pháp để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng như đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh…

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: tuoitre.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP