Tin

Ngã ngửa với các khoản thu đầu năm của học sinh tiểu học

Vào đầu năm học cũng là lúc phụ huynh đau đầu với các khoản thu đầu năm của con, một bảng thu chi đầu năm mới đây của học sinh tiểu học đang gây tranh cãi trên cộng đồng mạng.

hatinh24h 01

Tin mới đây, trên mạng xã hội vừa chia sẻ một bảng thống kê các khoản thu đầu năm học của một trường tiểu học N.T.

Bảng thống kê này được chia sẻ trên mạng xã hội với lời tựa “Trong tất cả những khoản thu tiền này, theo bạn có khoản nào vô lý không?”.

 Ngã ngửa với khoản thu đầu năm của học sinh tiểu học - Ảnh 1

Khoản thu đầu năm của học sinh tiểu học gây xôn xao.

Ngay sau khi bảng thu chi này được chia sẻ, rất nhiều cư dân mạng đã gây ra nhiều tranh luận trái chiều.

“Đã gọi là tự nguyện mà cũng có giá à? Không biết xã hội hóa giáo dục ở đây là làm cái gì với số tiền đó mà cả nửa triệu thế kia?” một cư dân mạng thắc mắc.

 Ngã ngửa với khoản thu đầu năm của học sinh tiểu học - Ảnh 2

Những bình luận của cộng đồng mạng xung quanh khoản thu phí này.

Nickname Thanh Mai bày tỏ: “Em mình đầu năm cũng phải đóng quá trời tiền, toàn khoản không đâu”.

Tuyết Mai thì phân bua: “Ngày xưa gọi là tiền xây dựng, bây giờ gọi là xã hội hóa, tức là không đóng tiền xây dựng nhưng ủng hộ nhà trường để mua sắm, sửa chữa bàn ghế, vôi ve, quạt điện, máy tính…các thể loại”.

Facebooker Tuan Nguyen cũng chia sẻ: “Muốn sang thì bắc cầu Kiều, muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy. Nếu không đóng tiền thì nhà trường lấy đâu kinh phí hoạt động. Tiền ăn, tiền uống nước, vệ sinh trường lớp, ngân sách đâu có cấp”.

Hiện khoản thu đầu năm học của học sinh tiểu học vẫn nhận được nhiều ý kiến bình luận của cộng đồng mạng.

Lan Anh / Người Đưa Tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP