Xã hội

Nam thanh niên say xỉn, chạy xe tốc độ cao chở theo bạn gái lao vỉa hè tử vong tại chỗ

Trước thời điểm xảy ra tai nạn, người điều khiển phương tiện có biểu hiện say xỉn, chạy xe với tốc độ cao khiến cả hai gặp nạn.

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng - Ảnh: Vietnamnet

Vietnamnet đưa tin, vụ tai nạn xảy ra vào chiều 13/10, trên quốc lộ 26, đoạn qua thị trấn Ea Kar (huyện Ea Kar, Đắk Lắk) khiến nam thanh niên tử vong tại chỗ.

Nạn nhân tử vong là Phạm Văn T. (19 tuổi, trú xã Ea K’Mút, huyện Ea Kar).

Thông tin ban đầu, khoảng 15h30 chiều 13/10, T. điều khiển xe máy BKS 47F1-303.11 chở theo chị Lê Thị Q. (17 tuổi, trú xã Cư Ni, huyện Ea Kar) lưu thông trên QL26 hướng huyện M’Đrắk về TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

Khi đến Km52 (đoạn qua thị trấn Ea Kar), xe máy do T. điều khiển đã lao vỉa hè khiến cả 2 người ngã văng xuống lề đường.

T. bị hất văng xa, đụng vào cột biển báo giao thông tử vong tại chỗ; chị Quyên bị thương nặng được người dân đưa vào viện cấp cứu.

Theo người dân tại hiện trường, trước thời điểm xảy ra tai nạn, người điều khiển phương tiện có biểu hiện say xỉn, chạy xe với tốc độ cao khiến cả hai gặp nạn.

Công an huyện Ea Kar đang điều tra làm rõ nguyên nhân.

Trước đó, một vụ tai nạn thảm khốc khác cũng xảy ra ở Quảng Trị khiến 6 thiếu niên thương vong.

Tiền phong đưa tin, khoảng 0h15 ngày 13/10, Hồ Văn Tuất lái xe máy 74K1-025.94 chở thêm 3 người chạy theo hướng từ cầu treo Đakrông đi Tà Rụt, đến Km 298+500 thì va chạm với một xe máy khác (không gắn biển kiểm soát) đi ngược chiều, do Hồ Văn Tiên cầm lái. Cú va chạm mạnh khiến 4 người chết tại chỗ, 2 người bị thương.

Hiện trường cho thấy hai xe máy hư hỏng nặng, nhiều mảnh vỡ vương vãi khắp nơi.

Thi thể các nạn nhân sau đó đã được người thân đưa về nhà tổ chức hậu sự.

Tác giả: Quỳnh Chi

Nguồn tin: Báo Đời sống & Pháp luật

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP