Pháp luật

Nam công nhân tử vong bất thường, người nhà vây công ty

Hay tin nam công nhân tử vong tại công ty, người nhà tìm đến và vây công ty này để yêu cầu làm rõ nguyên nhân cái chết.

Vụ việc kéo dài từ chiều đến đêm 2/7 tại trụ sở công ty giấy AFC (xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM). Hiện Công an huyện Bình Chánh đang phối hợp cùng Công an TP.HCM để điều tra, làm rõ.

Người nhà nam công nhân vây công ty yêu cầu làm rõ nguyên nhân cái chết

Nam công nhân tử vong chưa rõ nguyên nhân là anh Phùng Ngọc T. (SN 1996, ngụ huyện Bình Chánh).

Người nhà anh T cho hay, khoảng 18h chiều 2/7 có người cùng công ty giấy AFC, báo là anh T vừa xảy ra chuyện.

Khi người nhà chạy đến công ty thì chứng kiến cảnh tượng đau lòng, thi thể anh T đã được phủ chiếu, xung quanh khói nhang nghi ngút. Mẹ ruột của anh T ngã quỵ tại chỗ vì bất ngờ...

Một số người thân của anh T hỏi nguyên nhân cái chết của anh này nhưng các công nhân trong công ty không ai nói. Người nhà cũng không gặp được lãnh đạo, quản lý công ty.

Lực lượng chức năng được huy động đảm bảo an ninh

Người thân anh T bức xúc đã tụ tập và lớn tiếng tại công ty yêu cầu phải làm rõ nguyên nhân cái chết của anh T.

Mẹ của anh T trong trạng thái đau buồn nói rằng, khi bà kiểm tra thì thấy con trai đã tử vong, khắp người đầy thương tích và 2 tay bị gãy.

Ngay trong đêm lực lượng các cơ quan chức năng địa phương có mặt để ổn định tình hình. Hiện nguyên nhân cái chết của anh T đang được làm rõ.

Gia đình cho hay, anh T là lao động chính, giúp cha mẹ nuôi 2 em nhỏ học hành.

Anh T vào làm công nhân tại công ty giấy AFC khoảng 2 năm nay.

Tác giả: Linh An

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP