Thể thao

MU tức giận với Ozil, Real mâu thuẫn nặng

MU tức giận với thái độ của Mesut Ozil. Real Madrid căng thẳng khi Ronaldo và Ramos mâu thuẫn. Italia chính thức đuổi việc HLV Ventura.

MU không hài lòng với Ozil

MUđang có động thái mới trong việc tìm kiếm thỏa thuận với Mesut Ozil, sau nhiều lần tiếp xúc đàm phán.

MU không hài lòng với thái độ của Ozil

Theo những thông tin mới nhất, MU muốn Ozil cần phải rõ ràng về tương lai, để tránh mất thời gian của các bên.

Ozil nằm trong kế hoạch chuyển nhượng của MU, khi HLV Mourinho cần một tiền vệ chất lượng và giàu kinh nghiệm ở Premier League.

Kế hoạch của MU là lấy Ozil vào mùa Hè 2018, theo dạng tự do. Đây là điều Quỷ đỏ từng làm với trường hợp của Van Persie trước đây, cũng chuyển từ Emirates đến Old Trafford sau khi hết hợp đồng với Arsenal.

Thái độ của Ozil chính là điều MU không hài lòng. Tiền vệ người Đức thông qua cha của mình, và cũng là người đại diện, liên tục tung tin đồn về sự quan tâm từ nhiều nơi khác nhau.

Nói cách khác, nhà Ozil chủ động tung tin đồn để hy vọng có thể tìm mức lương và tiền lót tay cao. MU là một trong những cái tên mà Ozil đang mượn để đánh bóng mình.

Real Madrid mâu thuẫn nặng

Real Madridđang rất căng thẳng, liên quan đến việc Cristiano Ronaldo công khai gây áp lực với Chủ tịch Florentino Perez để ra đi.

Ronaldo và Ramos khiến nội bộ Real Madrid căng thẳng

Theo tờ AS, nguyên nhân chính đến từ sự căng thẳng trong phòng thay đồ, giữa những thủ lĩnh của đội bóng.

Cụ thể, Ronaldo và Sergio Ramos đang nảy sinh mâu thuẫn trầm trọng, liên quan đến chất lượng đội hình.

Sau trận thua Tottenham 1-3 ở Wembley, Ronaldo công khai tuyên bố anh nhớ James Rodriguez, Pepe và Morata, vì“họ giúp chúng tôi mạnh hơn”.

Ramos đã phản bác điều này, bằng thông điệp gửi đến Ronaldo:“tôi chẳng nhớ ai cả. Không thể so sánh những người đã ra đi với các cầu thủ ở lại. Mỗi người có đóng góp theo cách khác nhau”.

Trong khi đó, theo chương trình El Chiringuito, Ronaldo và Ramos đang không thoải mái trên sân tập.

Italia sa thải HLV Ventura

Italia đã sa thải HLV Ventura (trái)

Sau cuộc họp kéo dài hơn một tiếng đồng hồ, trong buổi tối 15/11 (giờ địa phương), LĐBĐ Italia (FIGC) đã thông báo về việc sa thải HLV Ventura.

Italiavừa thua chung cuộc 0-1 trước Thụy Điển, và lần đầu tiên sau 60 năm không thể giành vé tham dự World Cup.

HLV Ventura được cho là nguyên nhân của thất bại. Rất nhiều người đã chỉ trích nhà cầm quân 69 tuổi này.

Người hâm mộ Italia cũng hy vọng Chủ tịch FIGC, ông Tavecchio, từ chức. Tuy nhiên, Tavecchio muối mặt tuyên bố bản thân mình không thấy lý do gì để rời ghế.

FIGC sẽ có cuộc họp vào thứ Hai tuần sau, để xây dựng kế hoạch tìm HLV mới. Carlo Ancelotti được xem là ứng viên số 1 cho chiếc ghế thuyền trưởng Italia.

Tác giả: Kim Ngọc

Nguồn tin: Báo VietNamNet

  Từ khóa: Real , mâu thuẫn , MU , tức giận

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP