Pháp luật

Mâu thuẫn trên bàn nhậu, một người đàn ông đánh bạn tật nguyền đến chết

Trong lúc ngồi nhậu chung, ông Mười đánh một người bị tật một chân khiến nạn nhân gục ngã, được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Chiều 21/9, Công an huyện Ea Kar (Đắk Lắk) cho biết, vừa bắt tạm giam nghi can Rần Công Mười (SN 1970, trú xã Cư Yang, huyện Ea Kar) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Gia đình đang tổ chức đám tang cho nạn nhân.

Trước đó, ngày 16/9, ông Nguyễn Xuân Hồ (SN 1971, trú cùng địa phương) và ông Mười ngồi nhậu chung. Trong lúc uống rượu, 2 người đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau.

Được biết, ông Hồ là người bị tật một chân nên trong lúc bị đánh không bỏ chạy được. Sau khi phát hiện sự việc, người thân đã đưa ông Hồ đến bệnh viện để chữa trị, nhưng do vết thương quá nặng nên không qua khỏi.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã tiến hành truy bắt nghi can Mười về trụ sở để làm việc và làm rõ nguyên nhân.

Tác giả: TIỂU NGUYÊN

Nguồn tin: Báo VTC News

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP