Văn hoá Dân gian

Lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa Nhà thờ họ Nguyễn Duy

Sáng ngày 10/3, thị trấn Nghèn cùng con cháu dòng họ Nguyễn Duy tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh Nhà thờ họ Nguyễn Duy.

Tham dự lễ đón nhận có đồng chí Phan Thư Hiền – Phó Giám đốc Sở VHTT&DL, đ/c Nguyễn Trí Sơn – Giám đốc Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh; Lãnh đạo HĐND, UBND, các phòng, ban huyện Can Lộc; Lãnh đạo và các ban ngành đoàn thể thị trấn Nghèn, cùng đông đảo nhân dân và con cháu dòng họ Nguyễn Duy. Căn cứ tài liệu lịch sử và bản gia phả chữ Hán do Đức tổ Nguyễn Duy Bình ( đời thứ 10) soạn vào năm Đinh Dậu, Minh Mạng thứ 18 (1837), dịch sang chữ quốc ngữ năm 1987, bổ sung năm 1981, cho biết dòng họ Nguyễn Duy sinh cơ lập nghiệp đã trên 500 năm tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc ngày nay, thời Lê gọi là xã Đan Liên, phủ Thạch Hà, thời Nguyễn gọi là thôn Nha Kỳ, xã Trảo Nha, huyện Thạch Hà, phủ Hà Hoa, trấn Nghệ An. Trong quá trình hình thành và phát triển trên 500 năm, dòng họ Nguyễn Duy đã cùng nhiều dòng họ khác đến vùng đất Trảo Nha này sinh cơ lập nghiệp và đã sinh ra cho quê hương dân tộc những người con ưu như: Tiến sỹ Nguyễn Nhân Hiếu, Hiệu sinh Nguyễn Thọ Diên, Tú tài Nguyễn Duy Phiên. Di tích nhà thờ họ Nguyễn Duy là nơi thờ các nhân vật lịch sử thời Lê như Tiến sỹ Nguyễn Nhân Hiếu, Kiệt trung tướng quân Nguyễn Thọ Diên và đặc biệt là danh nhân lịch sử thời Nguyễn” Bách tuế – Ngũ đại đồng đường” Tú tài Nguyễn Duy Phiên, những người đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của lịch sử đất nước.Một giá trị di sản hết sức độc đáo là tại Nhà thờ họ Nguyễn Duy còn bảo tồn và lưu giữ được một số cổ vật hết sức quý giá và có giá trị lịch sử, đó là bức biển gỗ sơn son thiếp vàng có niên đại tuyệt đối vào năm Minh Mạng thứ 7 (1826) và tấm bia có niên đại vào năm Tự Đức thứ 24 (1871) ngày 10 tháng 3. Đây là những hiện vật rất có giá trị minh chứng cho sự kiện lần đầu tiên trên quê hương Hà Tĩnh nói chung và dòng họ Nguyễn Duy nói riêng có một người thọ trên 100 tuổi và có 5 đời cùng chung sống trong một mái nhà” Bách tuế – Ngũ đại đồng đường”. Nội dung bức biển gỗ chữ vàng vua ban cũng đã nói rõ ” Đặc biệt ban cho tấm biển này treo ở bản quán để biểu dương đời thăng bình thịnh vượng, người hưởng phúc lành“. Đây là bằng chứng về việc “trọng xỉ” (tuổi tác) của cha ông ta ngày trước, mà hiện nay Đảng và Nhà nước ta đang tổ chức hết sức chu đáo nhân dịp Tết đến xuân về hàng năm, gọi là ” Lễ mừng thọ”. Phát biểu tại lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa Nhà thờ họ Nguyễn Duy, đồng chí Đặng Trần Phong – Phó Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận những đóng góp to lớn của dòng họ Nguyễn Duy đối với quê hương, đất nước. Đồng thời, chỉ đạo ngành Văn hóa – Thông tin chủ trì cùng các ban ngành chức năng cấp cấp huyện hướng dẫn, tạo điều kiện giúp đỡ chính quyền và dòng họ quản lý, trùng tu, tôn tạo, phát huy bản sắc văn hoá Trảo Nha xưa thị trấn Nghèn nay, khơi dậy giá trị to lớn của di tích để Nhà thờ họ Nguyễn Duy mãi mãi trường tồn, tiếp tục tuyên truyền, giới thiệu ý nghĩa lịch sử, giá trị kiến trúc, văn hoá của di tích, hư­ớng dẫn phục vụ khách tham quan, viếng thăm, nghiên cứu tổng thể các công trình lịch sử, kiến trúc liên quan đến dòng họ Nguyễn Duy. Từ đó làm cho cán bộ, đảng viên, nhân dân, đặc biệt là giáo dục thế hệ trẻ học tập và noi g­ương các danh nhân văn hoá của quê h­ương, tạo thành động lực mạnh mẽ giúp con em thị trấn Nghèn vững tin vào tư­ơng lai, định h­ướng phấn đấu, học tập, công tác cống hiến nhiều hơn, tạo sức mạnh tinh thần, vật chất phục vụ cho sự nghiệp CNH – HĐH của quê h­ương đất n­ước.
Sau đây là chùm ảnh tại Lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử Nhà thờ họ Nguyễn Duy:
Chương trình văn nghệ chào mừngToàn cảnh lễ đón bằngTrao bằngĐ/c Đặng Trần Phong – PCT – UBND huyện phát biểu tại buổi lễRước bằngRước bằngBiển vàng vua banĐưa bằng công nhận về nhà thờ họĐại biểu dâng hương tại Nhà thờ họ Nguyễn Duy
Quang Đạt – Thu Hà

Can Lộc

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP