Nông Thôn Hà Tĩnh

Kỳ Lâm phát triển mô hình chăn nuôi thỏ thương phẩm

Để có được những thành công bước đầu trong mô hình chăn nuôi thỏ hôm nay, các thành viên của tổ hợp tác chăn nuôi thỏ ở Kỳ Lâm đã  nghiên cứu, học hỏi qua sách báo, mạng Internet và tham quan thực tế. Đồng thời, đưa giống vật nuôi thỏ  mới vào chăn nuôi, mở hướng phát triển kinh tế cho các hộ gia đình trên địa bàn. Qua thực tế triển khai mô hình cho thây; Thỏ là con vật dễ nuôi, ít mắc bệnh, tốn thức ăn ít, bình quân sau 3 tháng trọng lượng đạt từ 2 – 2,5kg/con, khả năng sinh sản rất cao, mỗi năm bình quân 1 con thỏ mẹ sinh sản 6 đến 7 lứa, mỗi lứa trung bình 6 – 9 con. Ưu điểm của thỏ Newzealand có khả năng sinh trưởng và phát triển tốt, thịt thơm ngon, bổ dưỡng và sạch, được người tiêu dùng ưa chuộng và là nguyên liệu phục vụ cho sản xuất dược liệu.

Kỳ Lâm là xã miền núi của huyện Kỳ Anh, nơi có nhiều tiềm năng thế mạnh về đất đai để phát triển chăn nuôi. Từ những tiềm năng đó, ngoài phát triển chăn nuôi bò nái sinh sản, nuôi hươu lấy nhung, chăn nuôi dê… Thời gian gần đây, xã Kỳ Lâm còn đẩy mạnh phát triển chăn nuôi thỏ thương phẩm, đây là hướng đi mới giúp người nông dân nâng cao nguồn thu nhập.

Nhờ được tập huấn, hướng dẫn khoa học kỷ thuật và đi tham quan những mô hình nuôi thỏ ở huyện Hương Sơn. Từ đó, xã Kỳ Lâm đã thành lập tổ hợp tác chăn nuôi thỏ, vận động bà con nhân dân tham gia mô hình. Trong đó, trung bình mỗi hộ nuôi 50 con thỏ giống. Sau 1 thời gian đưa vào nuôi thả, hiện đàn thỏ đã phát triển lên hơn 1.000 con. Đi đầu trong phong trào chăn nuôi thỏ ở Kỳ Lâm tiêu biểu như gia đình anh Phạm Thanh Lam – ở thôn Đông Hà với quy mô ban đầu 50 con thỏ giống Newzealand. Qua 3 tháng nuôi thả, đến nay, đàn thỏ gia đình anh Lam đã sinh sản được trên 100 con.
hatinh24h
Ảnh:  Lãnh đạo xã Kỳ Lâm kiểm tra mô hình chăn nuôi thỏ thương phẩm
Còn gia đình đối với anh Lê Văn Long- một thành viên  của tổ hợp tác chăn nuôi thỏ, người rất tâm đắc với mô hình này. Anh cho biết; Chăn nuôi thỏ đơn giản cho hiệu quả kinh tế cao. Ngay khi có chủ trương,  anh đã tiếp cận và tìm hiểu về kỹ thuật nuôi thỏ. Dù mới nuôi được gần 3 tháng, song từ hiệu quả đã đem lại nhiều hi vọng cho bà con nông dân trên địa bàn”.

Ảnh: Mô hình chăn nuôi thỏ thương phẩm ở xã Kỳ Lâm

Ảnh: Mô hình chăn nuôi thỏ thương phẩm ở xã Kỳ Lâm.
Ngoài việc nâng cao chất lượng thỏ thương phẩm, hiện, Tổ hợp tác chăn nuôi thỏ Kỳ Lâm – huyện Kỳ Anh đang tiếp tục nhân rộng mô hình, từng bước phát triển đàn thỏ với quy mô lớn, thu hút thêm các thành viên tham gia, tạo việc làm, tăng thu nhập, góp phần nâng cao đời sống cho người dân trong việc thực hiện chương tình mục tiêu Quốc gia xây dưng nông thôn mới./.

Tác giả bài viết: Thúy Nga – Phạm Tuấn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP