Kỳ Anh

Kỳ Anh: Phá chuyên án, triệt phá ổ nhóm trộm xe máy chuyên nghiệp

Gần đây, trên địa bàn huyện Kỳ Anh xẩy ra nhiều vụ trộm cắp xe máy. Nhận định thủ phạm là một nhóm đối tượng người trên địa bàn, hoạt động có tính chất chuyên nghiệp, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Anh đã xác lập chuyên án mang bí số TCTS-0815 để đấu tranh, điều tra làm rõ.

hatinh24h 04
Ngày 29/8/2015, sau một thời gian tổ chức các hoạt động điều tra trinh sát, thu thập tài liệu, theo dõi, Ban chuyên án đã quyết định phá án, bắt giữ Võ Xuân Linh (SN 1988, trú tại Liên Miệu – Kỳ Thư – Kỳ Anh). Sau khi củng cố tài liệu, chứng cứ, Cơ quan CSĐT đã mở rộng đấu tranh chuyên án, tiếp tục bắt giữ thêm Lê Văn Toàn (SN 1993, trú tại Liên Miệu – Kỳ Thư – Kỳ Anh) và Nguyễn Xuân Nam (SN 1990, trú tại Trung Giang – Kỳ Thư – Kỳ Anh).

Đố tượng Lê Văn Toàn
Đối tượng Võ Xuân Linh
Qua đấu tranh, bước đầu các đối tượng khai nhận: thấy xe máy là tài sản có giá trị cao, dễ lấy trộm do người dân thường mất cảnh giác trong quản lý, nên Linh và Toàn bàn nhau trộm cắp xe máy bán lấy tiền tiêu xài. Để thực hiện ý đồ, Linh và Toàn tự chế vam phá khoá xe máy, bàn bạc tìm địa điểm, phân việc cho nhau. Chúng thường xuất hiện, tiếp cận ở những nơi có đông người tụ tập, xe cộ không có người trông giữ như nơi diễn ra các hoạt động giải trí đông khán giả, đám cưới… lợi dụng sơ hở sẽ lấy trộm xe.
Với thủ đoạn trên, từ tháng 5/2015 đến tháng 8/2015 Võ Xuân Linh cùng với Lê Văn Toàn đã thực hiện 08 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện Kỳ Anh, chiếm đoạt tài sản trị giá gần 200 triệu đồng. Sau khi trộm được các đối tượng đưa xe máy về cho Nguyễn Xuân Nam để tu sửa và tìm mối tiêu thụ.
 Đối tượng Nguyễn Xuân Nam
Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Anh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Võ Xuân Linh và Lê Văn Toàn về tội “Trộm cắp tài sản”.  Hiện đang tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án.

Hồng Nhung – Công an huyện Kỳ Anh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP