Kỳ Anh

Kỳ Anh: Cán bộ địa chính bị tố “móc túi” dân nghèo

Nhiều người dân xã Kỳ Hoa, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) gửi đơn tố cáo một cán bộ địa chính xã lợi dụng chức vụ lừa gạt hàng chục hộ dân chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Theo đơn thư tố cáo, chúng tôi đã tìm đến UBND xã Kỳ Hoa tìm hiểu sự việc liên quan đến người bị tố cáo là ông Nguyễn Văn Hiệp (SN 1979) – cán bộ xã, phụ trách công tác địa chính từ năm 2001. Các nạn nhân tố cáo bị ông Hiệp “móc túi” có bà Phạm Thị Dũng, chuyển nhượng cho con diện tích đất 210 m2, thuế các khoản phải nộp là hơn 10 triệu đồng nhưng vị cán bộ xã này lại kê lên thành hơn 13 triệu đồng; Ông Đào Ngọc Sơn chuyển nhượng đất cho người khác với diện tích 66,3 m2, thuế phải nộp gần 5,6 triệu đồng nhưng ông Hiệp kê lên 9 triệu đồng. Ông Nguyễn Văn Yên (bố đẻ ông Hiệp) chuyển nhượng đất vườn cho anh Lê Văn Duẫn diện tích 680 m2 với giá 110 triệu đồng. Khi làm bìa đỏ, ông Hiệp cố tình làm sai vị trí miếng đất; chuyển đất vườn thành đất màu. Anh Lê Viết Hùng ở thôn Hoa Trung mua miếng đất của bà Xuân với diện tích 240 m2, phí làm bìa đỏ chỉ khoảng 2 triệu đồng nhưng ông Hiệp đòi hơn 10 triệu đồng. Toàn bộ số tiền nhận từ các khổ chủ đều không có hóa đơn. Cũng theo đơn tố cáo, cán bộ địa chính này còn bòn rút tiền ngân sách xã. Cụ thể, năm 2010, xã bán miếng đất hội quán tại thôn Hoa Đông có diện tích hơn 500 m2 cho anh Đặng Xuân Lý với giá 100 triệu đồng. Khi làm bìa đỏ cho anh Lý, ông Hiệp lấy tiền bán đất của xã là 43 triệu đồng để làm thủ tục. Qua điều tra của xã, thực tế thủ tục cấp bìa đỏ cho anh Lý chỉ hết hơn 29 triệu đồng. Đặc biệt là vụ việc bà Hoàng Thị Nhung (70 tuổi) – vợ liệt sĩ ở thôn Hoa Tiến – bán cho anh Đặng Văn Khượng diện tích 200 m2 đất với giá 35 triệu đồng, lệ phí chuyển nhượng thực tế phải nộp là hơn 2 triệu đồng, nhưng ông Hiệp lại buộc bà phải nộp số tiền 10 triệu đồng. Bà Nhung cho biết: “Vì túng thiếu tiền cho con làm nhà mà phải bán đất tổ tiên, nhưng cũng chỉ được có 35.000.000 đồng. Tui cũng băn khoăn không hiểu sao chỉ từng ấy tiền mà lại phải nộp lệ phí cao như vậy. Tôi có hỏi thì vị cán bộ này giải thích là nộp tiền để làm bìa đỏ. Thế nhưng khi tui mang tiền về phòng nộp cho anh ta xong và yêu cầu cho xin hóa đơn nộp tiền thì anh ta lặng thinh và chẳng thấy đưa giấy tờ gì cả”…

Bản kết luận của UB Kiểm tra xã Kỳ Hoa về những việc làm sai trái của ông HiệpTrao đổi với PV về những việc làm khuất tất trên, ông Đặng Văn Cường, Chủ tịch UBND xã Kỳ Hoa cho biết: “Sau những ý kiến dư luận của nhân dân phản ánh về việc cán bộ địa chính xã Nguyễn Văn Hiệp thu thuế cấp và chuyển quyền sử dụng đất của các hộ chưa đúng luật, Đảng ủy địa phương đã phân công tổ công tác thanh tra xã xác minh cụ thể và bước đầu đã có kết quả. Hiện giờ chúng tôi đang chờ kết luận điều tra của công an huyện và ý kiến chỉ đạo của UBND huyện để xử lý”.


Tác giả: Minh Đức

Dân Trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP